Đạo diễn Việt Linh làm mới ‘Làm bạn với bầu trời’ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sao?

Thế Sang
Thế Sang
06/01/2021 05:00 GMT+7

Vở kịch Làm bạn với bầu trời được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn Việt Linh chỉ đạo, sắp công diễn vào 7.1.

Vở kịch chuyển thể Làm bạn với bầu trời của đạo diễn Việt Linh đã có buổi diễn phúc khảo vào chiều 5.1 tại trường Quốc tế Nam Mỹ - UTS (Q.Gò Vấp, TP.HCM) trước khi công diễn chính thức tại Nhà hát TP.HCM vào ngày 7.1. Đây là dự án thuộc chương trình kịch nghệ của trường Quốc tế Nam Mỹ - UTS và Sân khấu kịch Hồng Hạc
Làm bạn với bầu trời là vở kịch có khởi đầu từ môn học Kịch nghệ được thí điểm trong chương trình giảng dạy khối 6 và khối 7 của trường UTS, đồng thời cũng thể hiện mục tiêu giáo dục học sinh thông qua việc kịch hóa môn Giáo dục công dân nên những diễn viên nhí trong vở kịch đều là dân không chuyên. 

Cô Võ Cẩm Tiên, giáo viên bộ môn Kịch nghệ tại trường UTS, đã cùng với đạo diễn Việt Linh "nhào nặn" vở kịch Làm bạn với bầu trời

Ảnh: Sân khấu Hồng Hạc

Vở kịch trung thành với nội dung gốc của nguyên tác cùng tên, kể về những bất hạnh của cậu bé Tèo khi sinh ra đã mang thân phận không cha, không mẹ nhưng lại có được sự yêu thương, đùm bọc của người thân lẫn bạn bè cùng trang lứa.
Đạo diễn Việt Linh nhấn mạnh, khi chuyển thể tác phẩm của cây bút viết truyện thiếu nhi ăn khách Nguyễn Nhật Ánh, những câu thoại trong truyện dường như quá sức với các diễn viên nhí không chuyên nhưng bù lại, do không qua một "lò" đào tạo diễn xuất nào nên điều đó góp phần giúp nét diễn của các em không "một màu", tự nhiên trong việc thể hiện cảm xúc của mình đối với nhân vật các em đảm nhận. 

‘Đó là ngọn núi cao nhất’

Theo chia sẻ của đạo diễn Việt Linh, khi chuyển thể Làm bạn với bầu trời của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bà bắt gặp những khó khăn lẫn thuận lợi. Cái khó ở đây đó là các diễn viên nhí không chuyên, chưa tiếp xúc với sân khấu kịch bao giờ nhưng bù lại, các em có thể tự do tiếp cận nhân vật mình thấy phù hợp bằng cách thay nhau diễn nhân vật trong truyện để cuối cùng, ai diễn nhân vật nào khiến bạn bè tâm phục khẩu phục nhất sẽ được nhận vai đó. "Đó là ngọn núi cao nhất với tôi", nữ đạo diễn nói về vở kịch khiến mình dồn nhiều tâm huyết nhất trong thời gian qua. 

Vở kịch tạo được hiệu ứng tốt nhờ lối diễn chân thật của các học sinh nhỏ tuổi

Ảnh: Sân khấu Hồng Hạc

Xét về mặt xử lý chất liệu nghệ thuật, "mẹ đẻ" của phim Mê Thảo - Thời vang bóng tâm sự bà đã cố gắng tinh gọn truyện của Nguyễn Nhật Ánh thành vở diễn dài 1 tiếng 45 phút sao cho vẫn đảm bảo trung thành với nguyên tác. "Bà bầu" Sân khấu kịch Hồng Hạc chia sẻ, truyện nguyên tác quá dài, quá nhiều chi tiết nên không thể đem hết được tất cả vào trong vở kịch. 
Nữ đạo diễn Việt Linh là nhà làm phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam với nhiều tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng, gặt hái nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Bộ phim Gánh xiếc rong (1988) của bà đoạt giải Bông sen bạc lẫn Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần 9 và giải Grand prix tại Liên hoan phim quốc tế Fribourg (Thụy Sĩ - 1992); phim Mê Thảo - Thời vang bóng (2002) đoạt giải Bông hồng vàng tại Liên hoan phim quốc tế Bergamo (Ý - 2003)... Từ tháng 12.2015, Sân khấu kịch Hồng Hạc của bà ra đời, cho công diễn nhiều vở kịch như Giờ của Quỷ (Hồng Ánh đạo diễn), Tro tàn rực rỡ (Lê Thụy chỉ đạo)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.