Đào được nhiều vũ khí thời chống Pháp ở Tam Kỳ

Quang Viên
Quang Viên
30/03/2020 06:49 GMT+7

Ngày 29.3, tại thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), gia đình anh Lê Minh Vương trong lúc đào đất để xây công trình vệ sinh đã bất ngờ phát hiện nhiều đao, kiếm, chông và lựu đạn nằm cách mặt đất chừng 1 m.

Ngay sau khi gia đình anh Vương đào được số vũ khí trên, đại diện chính quyền địa phương đã đến tìm hiểu. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư xã Tam Thanh, cho biết: “Số vũ khí đào được gồm 16 cây đao và 1 cây kiếm làm bằng thép. Ngoài ra còn có khoảng 5 kg chông sắt, 2 quả lựu đạn chày. Đao có đường kính 3,5 - 4 phân, chiều dài khoảng 4 tấc; kiếm dài chừng 8 tấc, đường kính khoảng 2 phân”.
Thông qua ông Hoàng Xuân Việt, nguyên Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, thông tin về lai lịch của số vũ khí nói trên được cung cấp. Theo đó, số vũ khí này ban đầu do ông Đặng Thỉnh ở địa phương quản lý nhằm tổ chức kháng chiến lâu dài sau khi thực dân Pháp phá hoại Hiệp định Geneve (1954). Khi ông Đặng Thỉnh tập kết ra miền Bắc đã giao lại cho ông Nguyễn Thúy, cha ruột của ông Nguyễn Lương Tuyền (nguyên Chủ tịch UB MTTQ xã Tam Thanh). Nhà ông Tuyền nằm ngay phía sau sát nhà anh Vương, người vừa phát hiện số vũ khí này.
Ông Nguyễn Thanh Lâm cho hay đã đề nghị Trung tâm VH-TT TP.Tam Kỳ tiếp nhận số vũ khí vừa đào được này. Trường hợp Trung tâm VH-TT TP.Tam Kỳ không tiếp nhận, UBND xã Tam Thanh sẽ đem về trưng bày như kỷ vật thời kháng chiến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.