Đập ly hỗn chiến tại quán bia, vác mã tấu rượt chém người

Nguyễn Long
Nguyễn Long
09/03/2018 19:04 GMT+7

Hai nhóm thanh niên ngồi uống bia thì xảy ra mâu thuẫn, lao vào đâm chém nhau loạn xạ, ít nhất 3 người bị thương.

Ngày 9.3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra vụ hai nhóm thanh niên đâm chém trong quán bia King club nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP.Bà Rịa. Vụ hỗn chiến này đã làm 3 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 2.3, nhóm của Nguyễn Hải Đạo (32 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) và nhóm của Võ Văn Phước (24 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) ngồi uống bia, nghe nhạc.
Lúc sau, Phước đi ngang qua bàn của Đạo làm rơi lon bia xuống đất nhưng không nhặt lên mà bỏ đi luôn. Đạo đòi Phước xin lỗi thì Phước nhặt lon bia ném Đạo. Đạo dùng tay đánh Phước, nhóm của Phước đập ly thủy tinh xông vào đánh nhau với nhóm của Đạo.
Thấy Phước có dao bấm, Đạo bỏ trốn vào nhà vệ sinh. Lúc này, Nguyễn Thanh Hân (cùng ngồi chung với nhóm của Đạo) chạy đi lấy một cây mã tấu rồi cùng Trần Thanh Tuấn xông lại vào quán bia tìm chém nhóm của Phước.
Phước bị chém hai nhát vào tay. Trong lúc hỗn chiến, Hân bị nhóm của Phước tước được mã tấu. Sau đó, cả Hân và Tuấn bị nhóm của Phước đâm, chém nhiều nhát, gây thương tích nặng.
Một cán bộ công an PC45 Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Phước là một đối tượng giang hồ cộm cán ở xã Phước Tỉnh (H.Long Điền). Năm 2013, Phước bị TAND H.Long Điền xử phạt 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, đến tháng 4.2017 thì được tha tù trước hạn.
Tháng 8.2017, Phước cùng một số người khác dùng dao, gậy sắt khống chế, đánh 3 công nhân đang ngồi trên chòi canh nghêu làm một người gãy tay (Báo Thanh Niên đã thông tin ngày 3.8.2017). Vụ án này sau đó không được Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền khởi tố bị can vì những người bị hại làm đơn bãi nại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.