Đạp xe vòng quanh thế giới gây quỹ nghiên cứu bệnh hiếm về da

10/08/2015 12:11 GMT+7

(TNO) Chàng trai 19 tuổi trở thành người trẻ tuổi nhất đạp xe vòng quanh thế giới một mình, và gây quỹ nghiên cứu bệnh hiếm về da 40.000 bảng Anh.

(TNO) Chàng trai 19 tuổi trở thành người trẻ tuổi nhất đạp xe vòng quanh thế giới một mình, và gây quỹ nghiên cứu bệnh hiếm về da 40.000 bảng Anh, theo Daily Mail.

Tom Davies - Ảnh: Chụp màn hình từ Daily MailTom Davies - Ảnh: Chụp màn hình từ Daily Mail
Anh Tom Davies, 19 tuổi, đã hoàn thành hành trình đạp xe 18.000 dặm để gây quỹ nghiên cứu cách chữa trị bệnh rối loạn chức năng da. Chàng trai này cũng trở thành người trẻ nhất đạp xe vòng quanh thế giới một mình.
Tom đã đi qua 4 châu lục, 21 nước trong hành trình kéo dài 204 ngày và gây được hơn 40.000 bảng Anh cho quỹ nghiên cứu trên.
Tom kể đã bị chó đuổi ở Albania, bị cản trở do tuyết phủ ở Hy Lạp và băng qua sa mạc Nullarbor ở Úc.
Số tiền quyên góp được sau hành trình được tặng cho Quỹ nghiên cứu Sohana, Ung thu tuyến tiền liệt ở Anh và cộng đồng Carney (quỹ giúp đỡ trẻ em kém may mắn).
Bà Alison, mẹ của Tom, chia sẻ gia đình bà đã theo dõi từng bước chân của con và rất tự hào về cậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.