Đất công viên thành quán cà phê

Thanh Đông
Thanh Đông
22/11/2018 13:41 GMT+7

Nhiều hộ dân sinh sống trong khu nhà ở Nam Hòa (Q.9, TP.HCM) bức xúc về tình trạng một số hộ kinh doanh chia đất công viên thành nơi kinh doanh cà phê, quán ăn... khiến cư dân mất nơi tập thể dục, vui chơi.

Không nhìn bản đồ, không biết có công viên
Từ đường Đỗ Xuân Hợp (P.Phước Long A, Q.9) quẹo vào khu nhà ở Nam Hòa, nhiều người cứ ngỡ lạc vào thiên đường cà phê chứ không phải đi vào khu dân cư yên tĩnh như quy hoạch ban đầu. Hàng loạt quán cà phê mọc san sát, xe máy dựng đầy vỉa hè hoặc chiếm dụng luôn lòng đường. Quán nào cũng nườm nượp khách ra vào, nhạc và tiếng người trò chuyện rôm rả cả một khu vực.
Một cư dân trong khu nhà ở Nam Hòa ngao ngán nói: Nhiều người vào đây cứ xuýt xoa về mặt bằng bán cà phê đẹp, nhưng kỳ thực, những quán cà phê san sát đó đang chiếm dụng công viên cây xanh để buôn bán.

Nhìn vào bản vẽ của khu nhà ở Nam Hòa do cư dân này cung cấp, từ lô E.10 đến lô G.25 được chủ đầu tư dành để làm công viên cây xanh. “Nhưng đó chỉ là công viên trên giấy, thực tế thì phóng viên thấy đó, toàn quán xá và rất đẹp, rất ngăn nắp, bài bản. Trong khi đó, lúc mua đất cất nhà, tôi rất thích vì trên bản vẽ ở đây có khu công viên đẹp, thuận lợi cho việc tập thể dục, vui chơi, thư giãn của cả gia đình. Tuy nhiên, từ lúc về đến nay, công viên vẫn chỉ nằm trên giấy, còn thực tế là quán xá giăng đầy”, cư dân này nói.

Quan sát thực tế, các hàng quán đang nằm trên đất công viên, có bảng hiệu và đầu tư rất chỉn chu. Theo một số cư dân, việc lấn chiếm đất công viên để buôn bán đã được bà con nơi đây phản ánh đến chính quyền từ lâu, tuy nhiên mọi hoạt động kinh doanh, lấn chiếm lòng lề đường vẫn diễn ra khiến cư dân rất bất bình.
Sau tết nguyên đán mới thu hồi?
Trả lời PV Thanh Niên về vấn đề này, ông Phạm Trọng Hiếu, Phó chủ tịch UBND P.Phước Long A, cho biết: Dự án khu nhà ở Nam Hòa do Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh Niên Xung Phong làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện từ năm 2003. Đến cuối năm 2016, công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án chính thức bàn giao cho UBND Q.9 quản lý, trong đó có phần công viên cây xanh. Sau khi bàn giao, do chưa có kinh phí nên khu đất công viên cây xanh không có hệ thống đèn chiếu sáng, không có cây xanh, cư dân tại chỗ và người dân nơi khác mang đến vứt bừa bãi. Trong hoàn cảnh đó, các hộ kinh doanh quán cà phê gần khu vực công viên tự phát quang, cải tạo công viên để kê bàn ghế buôn bán, dần hình thành nên khu vực hàng quán cà phê như hiện nay.
Theo ông Hiếu, trước phản ánh của cư dân, UBND phường đã nhiều lần làm việc với các hộ lấy đất công viên làm nơi buôn bán. Mới đây, ngày 14.11, UBND phường cũng đã tổ chức mời các hộ dân và yêu cầu tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng vào ngày 30.11.2018. Tuy nhiên, các hộ đồng loạt xin được buôn bán đến sau Tết Nguyên đán sẽ tự tháo dỡ. UBND phường sẽ ghi nhận và báo cáo, xin ý kiến từ UBND quận về việc này.
“Song song với việc lấy lại mặt bằng công viên cây xanh, UBND cũng đã kiến nghị chủ đầu tư nhanh chóng triển khai việc trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để mua dụng cụ thể dục thể thao lắp đặt trong công viên, tạo cảnh quan, môi trường, làm nơi vui chơi, rèn luyện thể thao cho cư dân”, ông Phạm Trọng Hiếu cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.