Đất 'kim cương' nhà nước vào tay tư nhân với giá bèo: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói gì?

23/07/2020 05:00 GMT+7

Đất 'kim cương' và tài sản trên đất thuộc sở hữu nhà nước nằm ngay 3 tuyến đường đắt giá nhất TP.Nha Trang (Khánh Hòa) nay đã và đang rơi vào tay tư nhân.

Sau loạt bài điều tra Đất “kim cương” nhà nước vào tay tư nhân với giá bèoThanh Niên ghi nhận ý kiến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
Trả lời Thanh Niên về những dấu hiệu bất thường, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, đấu thầu... khiến nhiều đất công và tài sản nhà nước bị tư nhân lũng đoạn, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện nay các dự án đất công trên địa bàn tỉnh đang được tổng kiểm tra toàn diện. Hiện nhiều dự án đã được Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận và Thanh tra Chính phủ vẫn đang tiếp tục thanh tra. “Với 2 dự án mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, công việc của chủ đầu tư vẫn được tiến hành bình thường. Hiện tại, lãnh đạo tỉnh (đa số mới bổ nhiệm sau vụ kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt - PV) chưa thể đưa ra ý kiến vì còn phải chờ kết luận cuối cùng của thanh tra. Lúc ấy, chúng tôi sẽ xử lý từng vụ việc cụ thể”, ông Tuân nói.
Ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết vấn đề đất công tại cụm khách sạn (KS) Viễn Đông và Hải Yến mà Báo Thanh Niên phản ánh chính là 2 vị trí đất “kim cương” của tỉnh Khánh Hòa. Hai KS nói trên trước đây tỉnh xây dựng, sau đó giao Công ty TNHH MTV du lịch Khánh Hòa (Công ty du lịch Khánh Hòa) quản lý, khai thác.
“Thời tôi làm chủ tịch tỉnh (nhiệm kỳ 2000 - 2005), tôi còn có chủ trương ký cho Công ty du lịch Khánh Hòa vay vốn xây 2 KS này. Phần đất tại KS Hải Yến (cũ) sẽ xây KS chuẩn 5 sao, còn vị trí Viễn Đông sẽ xây KS 3 sao để đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp người dân, du khách. Tuy nhiên, chủ trương này không được thực hiện. Sau đó, họ (nguyên lãnh đạo kế nhiệm ông Chi - PV) nghĩ ra các liên doanh liên kết gì đó, cuối cùng đất và tài sản công đều rơi vào tay tư nhân”, ông Chi nói.
Như Thanh Niên số ra ngày 20 - 21.7 phản ánh, tỉnh Khánh Hòa đã ký cho Công ty TNHH Trần - Viễn Đông thuê phần đất KS Viễn Đông (khoảng 10.000 m2 nằm trên vị trí đắc địa, có 2 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Lê Thánh Tôn, TP.Nha Trang) đến hết năm 2064 nhưng không thông qua đấu thầu, đấu giá. Trong phi vụ này, tiền thuê đất trả tiền hằng năm theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa là 284.360 đồng/m2/năm, chỉ trên 23.000 đồng/m2/tháng, tương đương 1 ổ bánh mì.
Tương tự, tỉnh Khánh Hòa cũng giao khoảng 10.000 m2 đất “kim cương” mặt tiền đường Trần Phú (TP.Nha Trang) cho Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang thuê thực hiện khu phức hợp thương mại - khách sạn - căn hộ Tropicana. Hiện nay giá đất tại đường Trần Phú khoảng 500 - 700 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí và diện tích. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa ký cho tư nhân thuê (đến năm 2062) giá 459,116 đồng/m2/năm, chỉ vỏn vẹn hơn 38.000 đồng/m2/tháng (tương đương 1 tô phở vỉa hè Nha Trang hiện tại - PV).
Theo đó, đất “kim cương” và tài sản trên đất thuộc sở hữu nhà nước tại cụm KS Hải Yến và Viễn Đông (khoảng 20.000 m2) nằm ngay 3 mặt tiền đường Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tôn (3 tuyến đường đắt giá nhất TP.Nha Trang) có giá trị hàng ngàn tỉ đồng, trước đây giao cho Công ty du lịch Khánh Hòa (doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa) quản lý và khai thác, nay đã và đang rơi vào tay tư nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.