
Bộ trưởng Nông nghiệp: 'Mọi chuyển đổi đất đai đều là sự đánh đổi'
Trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan nói, việc chuyển đổi đất nông nghiệp, trong đó có đất lúa để làm đường cao tốc, xây khu đô thị là quy luật phát triển, song mọi sự chuyển đổi đất đai đều là sự đánh đổi.

Vĩnh Long: Hơn 6 tỉ đồng xây dựng cánh đồng mẫu
UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt dự án “Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu sản xuất cây màu luân canh trên nền đất lúa giai đoạn 2014 - 2015” với tổng kinh phí trên 6 tỉ đồng.

Chuyển đổi đất lúa, nông dân sống ‘khỏe’
Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát nói rằng, mục tiêu của chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại ĐBSCL là giúp nông dân nâng cao thu nhập bền vững thay vì quá tập trung vào sản xuất lúa và chúng ta phải biến điều đó thành hiện thực.

Nhớ Đất lửa
Trong số gần 30 tác phẩm văn học và điện ảnh của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Đất lửa mang đậm yếu tố lịch sử - xã hội Nam bộ. Đó là cuốn tiểu thuyết đầu tay ông viết ở rừng U Minh năm 1952, mãi tới sau khi ông tập kết ra Bắc, Đất lửa mới được công bố lần đầu ở Hà Nội vào năm 1963. Đến nay, tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần và được dịch sang tiếng Đức. Gần đây, NXB Trẻ, khi cho ra đời tủ sách “Mỗi nhà văn - một tác phẩm”, đã chọn Đất lửa cho nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Rối chuyện chuyển đổi cây trồng trên đất lúa
Ngành nông nghiệp đã nhận thấy việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa là yêu cầu cấp thiết, song cách làm ra sao thì đến nay vẫn đang rối.

Cho phép chuyển đổi đất lúa
Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát khẳng định như vậy tại Hội nghị toàn quốc triển khai đề án Tái cơ cấu nông nghiệp diễn ra ngày 27.9 ở Hà Nội.

Tìm hướng đi cho cây bắp
Hội nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa do Bộ NN-PTNT tổ chức tại Đồng Tháp đã nêu ra một thông tin khá bất ngờ đối với nông dân ĐBSCL: Mỗi năm, Việt Nam phải nhập khẩu cả triệu tấn bắp.

Trồng mè cho lợi nhuận gấp 10 lần lúa
Ngày 11.7, tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp), Bộ NN-PTNT phối hợp Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại Nam bộ”.

Kênh thủy lợi ô nhiễm, đất lúa bỏ hoang
Trên 30 hộ dân ở ấp Vũng Gấm (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) bỏ hoang hàng chục ha đất lúa vì nước kênh thủy lợi bị ô nhiễm làm cho cây lúa bị quắn lá, cháy thân rồi chết rụi.

Đồng Tháp: Trồng mè trên đất lúa lãi 22 triệu đồng/ha
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Đồng Tháp vừa kết hợp Trạm Khuyến ngư H.Cao Lãnh tổ chức hội thảo mô hình canh tác mè trên nền đất lúa tại xã Bình Hàng Trung với quy mô 40 ha, 53 hộ dân tham gia, sử dụng giống mè đen. Sau hơn 2 tháng thực hiện, đến nay mè đang phát triển tốt, chuẩn bị thu hoạch.

Không nhất thiết phải trồng lúa trên đất lúa
Sáng 13.6, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn. Trả lời câu hỏi của ĐB Y Thông (Phú Yên) về việc có hay không nhóm lợi ích đang thao túng trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Phát khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức nhóm lợi ích hoạt động trái pháp luật hoặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật làm tổn hại đến lợi ích của nông dân. Trước mọi thông tin về lợi ích nhóm tôi đều chỉ đạo phối hợp kiểm tra và có biện pháp ngăn ngừa. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có cơ sở để xác định những nhóm như vậy trong lĩnh vực nông nghiệp”.