Đặt mục tiêu đứng thứ 2 thế giới về sản xuất sâm

12/03/2015 07:00 GMT+7

Hôm qua, đại diện UBND tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đã phê duyệt đề án thành lập Trung tâm sâm Ngọc Linh H.Nam Trà My, tạo cơ sở cho địa phương bảo tồn và phát triển nguồn sâm Ngọc Linh giống.

Hôm qua, đại diện UBND tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này đã phê duyệt đề án thành lập Trung tâm sâm Ngọc Linh H.Nam Trà My, tạo cơ sở cho địa phương bảo tồn và phát triển nguồn sâm Ngọc Linh giống.

Sản phẩm sâm củ Ngọc Linh tại H.Nam Trà My - Ảnh: H.X.H
Sản phẩm sâm củ Ngọc Linh tại H.Nam Trà My - Ảnh: H.X.H
Cùng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích khác đã ban hành (hỗ trợ 80% giá mua cây giống, tín dụng, đất đai...), Quảng Nam xúc tiến đề án quốc gia về phát triển cây sâm Ngọc Linh trình Chính phủ, với mục tiêu đưa VN trở thành nước sản xuất sâm đứng thứ 2 thế giới (sau Hàn Quốc).
Trong đó, xác định vùng sâm gốc bảo tồn tại 5 xã gồm Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang (H.Nam Trà My, Quảng Nam) và Ngọc Lây, Măng Ri (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum); đồng thời xây dựng quần thể du lịch sâm gốc ở sườn núi Ngọc Linh phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu.
Giai đoạn 2015 - 2020, phát triển 200 ha sâm với 2 triệu cây giống; từ năm 2025 sản xuất 500 - 1.000 tấn sâm thương phẩm/năm, đưa VN xếp thứ 2 trên thế giới về sản xuất sâm (thứ tự hiện tại là Hàn Quốc, Trung Quốc, Canada, Mỹ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.