Đất nước có 1/3 dân cư là triệu phú

30/07/2016 08:34 GMT+7

Gần 1/3 cư dân ở quốc gia nhỏ bé này đang được xếp vào hàng triệu phú đô la, tăng 6% so với cách đây hai năm.

Theo CNN, Công quốc Monaco là nơi có mật độ triệu phú dày đặc.
Theo báo cáo mới nhất của hãng Wealth Insight và Spear's WMS, Zurich và Geneva theo sau Monaco, với tỷ lệ triệu phú ở hai thành phố này lần lượt là 1/4 và 1/5 số dân. Khảo sát xác định triệu phú là những người có tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên, không kể giá trị nơi ở chính của họ.
New York là thành phố duy nhất ngoài châu Âu lọt vào top 5 đô thị có mật độ cư dân triệu phú dày nhất thế giới. Cứ 21 người sống ở New York thì có một người là triệu phú, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng. Thủ đô London (Anh) thì tăng một bậc, lên vị trí thứ 5 với một người là triệu phú trong mỗi 29 người.
Châu Âu thống trị bảng xếp hạng mật độ cư dân triệu phú. Có đến bảy thành phố ở châu lục này thuộc top 10. Ngoài các đô thị kể trên, Oslo của Na Uy, Frankfurt của Đức và Amsterdam của Hà Lan là ba thành phố châu Âu còn lại, lần lượt ở vị trí thứ 6, 8 và 10. Đặc khu Hồng Kông và Singapore là hai cái tên giữ hạng 7 và hạng 9.
Người dân ở Dublin AFP
Yếu tố ngạc nhiên trong nghiên cứu này là vị trí của Dublin, thủ đô Ireland. Đô thị đứng thứ 10 trong số các thành phố Âu châu, và đứng thứ 13 toàn cầu.
“Dublin có mật độ triệu phú cao hơn nhiều thành phố châu Âu khác… Hầu hết trong số họ giàu lên từ ngành công nghệ đang phát triển, vốn thu hút nhân tài từ cả châu Âu lẫn Mỹ”, ông Oliver Williams thuộc hãng Spear's nói.
Thành phố Edinburgh của Scotland lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng, đứng vị trí 16 ở châu Âu. Cứ 67 dân ở Edinburgh thì có một người là triệu phú đô la. Dublin và Edinburgh có hạng cao hơn nhiều đô thị khác ở châu lục, chẳng hạn như Paris, Madrid và Moscow.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.