Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam

Dạ Ly
Dạ Ly
15/03/2018 07:30 GMT+7

Cuộc thi chọn hoa hậu có quy mô toàn quốc diễn ra lần đầu tiên năm 1988 với tên gọi Hoa hậu Báo Tiền Phong .

Đến 1990 cuộc thi đổi tên thành Hoa hậu Toàn quốc và từ 2002 đến nay mang tên Hoa hậu VN. Cuộc thi năm 2018 sẽ là cột mốc đánh dấu 30 năm hành trình tìm kiếm và tôn vinh nhan sắc Việt.
Trải qua 15 lần tổ chức, cuộc thi đã tìm ra 15 hoa hậu: Bùi Bích Phương (1988), Nguyễn Diệu Hoa (1990), Hà Kiều Anh (1992), Nguyễn Thu Thủy (1994), Nguyễn Thiên Nga (1996), Nguyễn Thị Ngọc Khánh (1998), Phan Thu Ngân (2000), Phạm Mai Phương (2002), Nguyễn Thị Huyền (2004), Mai Phương Thúy (2006), Trần Thị Thùy Dung (2008), Đặng Thị Ngọc Hân (2010), Đặng Thu Thảo (2012), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014) và Đỗ Mỹ Linh (2016).
Từ năm 2016, tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng của cuộc thi được thể hiện qua phần thi phụ Người đẹp nhân ái. Mỗi thí sinh vòng chung kết sẽ thực hiện một dự án nhân ái vì người nghèo, vì vùng sâu, vùng xa... với tổng kinh phí hơn 4 tỉ đồng từ ban tổ chức.
Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam1
Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam (trái) và Trưởng ban giám khảo Dương Trung Quốc
Nét mới HHVN 2018
Hôm qua 14.3, tại TP.HCM, buổi họp báo khởi động HHVN 2018 diễn ra sôi nổi với hàng chục hoa hậu, á hậu, người đẹp tham dự như: Hoa hậu Kỳ Duyên, Mỹ Linh; Á hậu Huyền My, Diễm Trang, Thanh Tú, Thùy Dung, Diệu Thùy; người đẹp Đào Thị Hà, Diệp Hồng Đào, H'Ăng Niê... cùng đông đảo khách mời. Hầu hết người đẹp và khách mời tham dự họp báo hôm qua đều mặc áo dài nhằm hưởng ứng Tháng áo dài (tháng 3) của TP.HCM.
Năm nay, cuộc thi (do Báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng tổ chức) mang chủ đề Dấu ấn 30 năm HHVN tiếp tục đề cao “trí - nhân - thể - mỹ” của thí sinh. Nhà sử học Dương Trung Quốc tiếp tục làm Trưởng ban giám khảo cuộc thi cùng với các văn nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội, hoa hậu (sẽ công bố tên vào tháng 6). Ông Lê Xuân Sơn (Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi) cho biết: “Điểm khác nhất của cuộc thi 2018 là vòng chung kết sẽ diễn ra ở 2 nơi, tại Đà Nẵng và TP.HCM với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong thành phần ban giám khảo sẽ có 2 hoa hậu chấm thi, không phải 1 như mọi năm. Bắt đầu từ năm 2014, Báo Tiền Phong kết hợp cùng Công ty Sen Vàng tổ chức HHVN đã nâng tầm cuộc thi và thu hút mạnh các thí sinh tham gia cũng như tạo sức ảnh hưởng lớn hơn...”.
Ông Hoàng Nhật Nam (Tổng đạo diễn chương trình) cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào các thí sinh, về hoạt động của họ để giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, truyền hình nhằm giúp khán giả có cái nhìn kỹ càng hơn về thí sinh. Sẽ có một tuần lễ thời trang mà ở đó chính 40 thí sinh hàng đầu ở vòng chung kết sẽ làm người mẫu. Sẽ có thêm phần thi đối thoại cùng nhau giữa các thí sinh qua nhiều chủ đề xã hội đáng quan tâm nhằm giúp ban giám khảo đánh giá thêm tài năng, trí tuệ của người đẹp. Riêng phần thi tài năng sẽ có thêm vòng loại, thí sinh sẽ được đầu tư tập luyện để có những phần trình diễn chuyên nghiệp, ấn tượng trong đêm thi tài năng”.
Lịch trình cuộc thi và giải thưởng
Cuộc thi sẽ bắt đầu vòng sơ khảo khu vực phía nam từ ngày 3.6 tại TP.HCM; khu vực phía bắc từ ngày 4.7 tại Hà Nội. Vòng chung khảo 2 khu vực: phía nam diễn ra tại TP.Quy Nhơn (Bình Định, vào tháng 6) và khu vực phía bắc tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An, vào tháng 7).
Vòng chung kết 2018 chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 23.8 đến 16.9 tại Đà Nẵng; giai đoạn 2 từ ngày 17.9 đến 22.9 tại TP.HCM. Đêm chung kết sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 22.9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1). Người đoạt danh hiệu HHVN 2018 sẽ nhận giải thưởng 500 triệu đồng, Á hậu 1 nhận 300 triệu đồng và Á hậu 2 nhận 250 triệu đồng.
Ngoài ra còn có các giải phụ về Người đẹp: Tài năng, Biển, Áo dài, Có gương mặt khả ái, Có làn da đẹp nhất, Thể thao, Truyền thông... (mỗi giải trị giá 50 triệu đồng). Riêng giải Người đẹp nhân ái (giải phụ quan trọng nhất nhận 100 triệu đồng) sẽ được đặc cách vào top 5 vòng thi ứng xử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.