Đấu giá 2.000 đồ vật của Michael Jackson

18/02/2009 12:23 GMT+7

(TNO) Hơn 2.000 đồ vật gồm trang phục, đĩa nhạc, tranh nghệ thuật… thuộc quyền sở hữu của danh ca Michael Jackson sẽ được đem ra bán đấu giá vào tháng 4 tới, theo Reuters.


Michael Jackson trên bìa cuốn catalogue giới thiệu số đồ vật sắp được đem ra bán đấu giá - Ảnh: Reuters

Một phần số tiền thu được từ cuộc bán đấu giá ước tính đạt khoảng 3 triệu USD này sẽ được tặng cho Quỹ MusiCares của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Ghi âm Mỹ (viết tắt là NARAS), nhà tổ chức giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh Grammy hằng năm.

Một chiếc limousine màu đen hiệu Rolls Royce và một chiếc Harley Davidson được thiết kế theo đơn đặt hàng, vài đĩa nhạc bạch kim, quả bóng rổ có chữ ký của Michael Jordan, chiếc găng tay có đính đá Swarovski, bức tranh Cleopatra's Last Moments của danh họa người Pháp D. Pauvert... là một vài trong số hơn 2.000 đồ vật của ông vua nhạc pop 50 tuổi sẽ được đem ra bán đấu giá vào tháng 4 tới.

Cuộc bán đấu giá sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 21 - 25.4.2009 tại Beverly Hills (Mỹ), theo nhà Julien.

Dưới đây là một số đồ vật của Michael Jackson sắp được đem ra bán đấu giá vào tháng 4.2009:

 
Một bức chân dung của vua nhạc pop Michael Jackson do họa sĩ Norman Oak thực hiện - Ảnh: Reuters


Một chiếc áo jacket - Ảnh: Reuters


Chiếc găng tay (phải) màu trắng có đính đá Swarovski - Ảnh: Reuters


Bộ nữ trang Michael Jackson sử dụng khi đóng phim Moonwalker (1988) - Ảnh: Reuters


Bức tranh sơn dầu Cleopatra's Last Moments của danh họa người Pháp D. Pauvert, thuộc quyền sở hữu của Michael Jackson - Ảnh: Reuters


Mô hình lâu đài trong truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng - Ảnh: Reuters

P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.