
Xin 'trả góp' tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm
Cục Thuế TP.HCM đã nhận được văn bản của 2 doanh nghiệp trúng đấu giá 2 lô đất khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) đề nghị phân kỳ nộp tiền sử dụng đất từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, chia thành 6 đợt.
Đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà làm rõ vụ "thổi giá" rồi bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm có phải là trục lợi hay không; song ông Hà nói bộ này không được phân công kết luận việc này.
Cần sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất khắc phục tình trạng trả giá cao nhưng không thực hiện nghĩa vụ, gây nhiều bất ổn cho thị trường bất động sản, như vụ đấu giá đất Thủ Thiêm vừa qua.
Liên quan hàng loạt câu hỏi về câu chuyện đấu giá đất tại Thủ Thiêm, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, cho hay các câu hỏi "nằm ngoài phạm vi trả lời của đơn vị".
Về vấn đề đấu giá đất ở Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng đến giờ này TP vẫn chưa phát biểu gì vì phải chờ đánh giá kết luận của cơ quan chức năng, cấp trên.
Sau vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, nhiều doanh nghiệp mở bán các dự án có giá cao ngất ngưởng ngay trong những ngày đầu năm.
Sau các vụ việc doanh nghiệp trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, hủy hợp đồng mua đất vàng Thủ Thiêm, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất nhằm ngăn ngừa trục lợi, gây bất ổn xã hội.
Theo thông tin Báo Thanh Niên có được, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh (Công ty Bình Minh) đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng việc xin bỏ cọc lô đất 3-9. Trước đó, doanh nghiệp này trúng đấu giá lô đất 3-9 với số tiền 5.026 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm gấp 6,9 lần.
Sau lùm xùm Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc vụ đấu giá đất Thủ Thiêm ở TP.HCM, Bộ TN-MT mới đây đã đề nghị các địa phương rà soát đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Số phận lô đất Thủ Thiêm sẽ ra sao sau khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh có tâm thư xin bỏ cọc, là vấn đề đang được mọi người quan tâm.
Đã 3 ngày trôi qua, thị trường chứng khoán và bất động sản vẫn phải hứng chịu những cơn địa chấn chưa từng thấy từ cách hành xử của 2 ông chủ của 2 doanh nghiệp lớn là Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Tập đoàn FLC.
Hôm qua (11.1) Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức phát đi thông cáo báo chí khẳng định xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đất đấu giá lô đất 3-12 tại khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM).