Đấu giá lại rừng cao su từng bị giang hồ bao vây

01/03/2017 09:05 GMT+7

Sáng 28.2, Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước tổ chức đấu giá lại lô trên 39.000 cây cao su thanh lý của Nông trường Nha Bích (thuộc Công ty cao su Sông Bé), với hàng chục chiến sĩ cảnh sát bảo vệ.

Ông Nhữ Đức Chiến, Phó giám đốc Trung tâm bán đấu giá Bình Phước, cho biết hình thức đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín tại hội trường trung tâm.
Một doanh nghiệp ở Bình Phước đã trúng giá cao nhất là 67,2 tỉ đồng (giá khởi điểm trên 45 tỉ đồng, có 12 doanh nghiệp tham gia).
“Theo yêu cầu của trung tâm, chỉ những đại diện doanh nghiệp có tên trong danh sách mới được lên hội trường tham gia bỏ phiếu kín đấu giá nên không xảy ra cảnh lộn xộn như ở phiên đấu giá trước”, ông Chiến cho hay.

tin liên quan

Giang hồ bao vây phiên đấu giá rừng cây cao su
Khi chuẩn bị bỏ phiếu kín đấu giá rừng cây cao su thì trước cổng trung tâm đấu giá có khoảng 20 người mặt mũi bặm trợn đứng bao vây. Có người thì trọc đầu, xăm mình, nhìn ai cũng rất dữ tợn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.