Đấu giá tranh của Nguyễn Trọng Kiệm, Lưu Công Nhân

18/03/2017 05:00 GMT+7

Họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm (1934 - 1991) và họa sĩ Lưu Công Nhân (1930 - 2007) cùng tốt nghiệp Trường Mỹ thuật khóa kháng chiến tại Việt Bắc (1950 - 1953).

Họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm có công lớn trong sự nghiệp đào tạo các họa sĩ mỹ thuật công nghiệp ở VN. Các tác phẩm của ông có bút pháp khỏe khoắn, mang nhiều tính cách tân. Họa sĩ Lưu Công Nhân sáng tác trên nhiều chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, thuốc nước... Ông tìm tòi, thể nghiệm nhiều phong cách và bút pháp từ hiện thực đến trừu tượng. Nhiều tác phẩm của ông mang dấu ấn nghệ thuật cao, gây ảnh hưởng nhiều đến lớp họa sĩ sau này.
Tác phẩm sơn dầu Ngây thơ, tác phẩm trên giấy điệp Cô gái soi gương của họa sĩ Lưu Công Nhân và 4 tác phẩm màu nước gồm Làng quê yên bình, 1954 Việt Bắc trở về, Cơn mưa thị trấn, Chiều Đông Dương của họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm sẽ được bán tại phiên đấu giá do Nhà đấu giá Chọn tổ chức diễn ra vào ngày 19.3 tại Hà Nội. Ngoài ra, tác phẩm sơn dầu Thuyền và núi, Khôn cùng của Phạm Lực, màu nước Thiếu nữ vùng cao của Cao Thương, sơn dầu Bữa ăn gia đình của Nguyễn Như Ý, sơn mài Thiếu nữ của Đinh Quân, sơn dầu Bán trừu tượng của Đặng Xuân Hòa, sơn dầu Cô gái thỏ của Nguyễn Phan Bách, sơn dầu Phong cảnh làng quê của Nguyễn Ngọc Long, sơn khắc Ca trù của Tú Quyên cũng sẽ được đấu giá trong phiên này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.