Dấu hiệu báo động về dịch Covid-19

Bảo Vinh
Bảo Vinh
01/03/2020 06:00 GMT+7

Hàn Quốc ghi nhận đợt bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất tính tới nay, trong khi có nhiều dấu hiệu mới đáng báo động về việc dịch bệnh lây lan.

Tính đến tối qua 29.2, vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng một ổ dịch trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản. Tổng số ca nhiễm trên thế giới là hơn 85.700 với hơn 2.933 người tử vong.
Riêng tại Trung Quốc đại lục, có thêm 427 ca nhiễm mới và 47 ca tử vong trong ngày 28.2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 79.251 và số ca tử vong là 2.835. Tân Hoa xã dẫn lời ông Mã Hiểu Vỹ, Giám đốc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, cho biết số bệnh nhân xuất viện hằng ngày từ các bệnh viện dã chiến đã cao hơn rất nhiều so với số ca nhiễm mới. Tổng số bệnh nhân hồi phục và xuất viện tại đại lục tính đến hôm qua là hơn 39.000 người.

[VIDEO] Một người Việt nhiễm Covid-19 tại Daegu, sẽ được Hàn Quốc chữa trị miễn phí

Hiện Iran là nước có số ca tử vong nhiều thứ hai sau Trung Quốc. Reuters ngày 29.2 dẫn thông báo của giới chức y tế Iran cho biết có thêm 9 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số người chết lên 43, còn số ca nhiễm đã lên tới 593. Trong số những ca tử vong mới có một nghị sĩ.
Riêng tại CHDCND Triều Tiên tuy chưa ghi nhận ca bệnh Covid-19 nào nhưng CNN hôm qua dẫn nguồn tin tiết lộ nhiều nước chuẩn bị đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao tại Bình Nhưỡng và rút nhân viên về nước để đề phòng.

[VIDEO] 

Lo dịch Covid-19, ngoại giao đoàn sẵn sàng sơ tán khỏi Triều Tiên

KCNA ngày 29.2 dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un cảnh báo nếu dịch Covid-19 xâm nhập Triều Tiên sẽ kéo theo “hậu quả nghiêm trọng”.
Phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim chỉ thị các quan chức và cơ quan liên quan phải bịt kín mọi con đường mà vi rút có thể xâm nhập, đồng thời tăng cường kiểm tra, xét nghiệm và cách ly theo phương án và chỉ đạo đã ban hành.

Tình hình Hàn Quốc nghiêm trọng

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 29.2 thông báo có thêm 813 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.150. Đây là mức tăng cao nhất từ khi nước này ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 20.1.
Dấu hiệu báo động về dịch Covid-191

Nhân viên y tế khử trùng tại một ga tàu ở Daegu

Hơn 50% số bệnh nhân là thành viên của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) và giới chức y tế dự báo số ca nhiễm sẽ tăng thêm khi nhà chức trách hoàn tất việc xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái này, theo Yonhap.

Trong cuộc họp báo hôm qua 29.2, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip cho biết hơn 3.000 thành viên của Shincheonji tại TP.Daegu đã được xét nghiệm. “Cuối tuần này sẽ là thời điểm quan trọng trong việc kiềm chế dịch bệnh lây lan thêm. Chúng tôi kêu gọi người dân ở trong nhà và tránh các hoạt động đông người”, Thứ trưởng Kim phát biểu.
Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác tại Hàn Quốc cũng ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh mới, dấu hiệu cho thấy dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại nước này. Tính đến hôm qua 29.2, đã có 17 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Hàn Quốc và 28 người được chữa khỏi. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng ghi nhận một trường hợp đầu tiên ở nước này dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được chữa khỏi.

Nhiều ca bí ẩn tại Mỹ

Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ đang có dấu hiệu đáng lo khi nhà chức trách nước này phát hiện trường hợp thứ 4 dương tính với SARS-CoV-2 dù không ra nước ngoài hay tiếp xúc gần với người bệnh trong thời gian gần đây.

[VIDEO] Virus corona sống sót bao lâu trên các bề mặt?

Theo AFP, bệnh nhân mới nhất là học sinh cấp 3 tại bang Washington và đang được cách ly tại nhà, trong khi nhà trường thông báo đóng cửa đến ngày 3.3 để khử trùng. Hai trường hợp trước đó được ghi nhận tại bang California và người còn lại ở bang Oregon.
Những trường hợp nhiễm bệnh mà chưa rõ nguồn gốc này khiến giới chức y tế Mỹ lo ngại khả năng dịch bệnh đang lây lan trong cộng đồng nhưng chưa được phát hiện. Bà Sara Cody, Giám đốc Sở Y tế quận Santa Clara, bang California, phát biểu: “Ca bệnh mới là bằng chứng của việc lây nhiễm trong cộng đồng nhưng chúng tôi chưa rõ ở mức độ nào”.
Theo dữ liệu trên website của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến tối qua 29.2, có 15 trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện tại nước này và 47 ca nhiễm khác là những người được sơ tán từ du thuyền Diamond Princess và Vũ Hán trở về.
Đề nghị Hàn Quốc tích cực điều trị cho công dân Việt Nam dương tính Covid-19
Ngày 29.2, trả lời câu hỏi của PV về thông tin một công dân Việt Nam nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, về việc này, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao đổi với các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin và tích cực điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại TP.Daegu theo thỏa thuận giữa lãnh đạo 2 nước. Phía Hàn Quốc đã thông báo về trường hợp này cho Bộ Y tế theo đúng quy định của Điều lệ y tế quốc tế và khẳng định sẽ đảm bảo chăm sóc y tế cho bệnh nhân.
Vũ Hân
Hội nghị Mỹ - ASEAN bị hoãn
Reuters hôm qua 29.2 dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết nước này đã quyết định hoãn hội nghị với lãnh đạo các nước ASEAN do lo ngại về tình hình dịch Covid-19. Trước đó, Tổng thống Donald Trump được cho là đã gửi lời mời lãnh đạo 10 nước ASEAN đến dự hội nghị, dự kiến diễn ra vào ngày 14.3 tại thành phố Las Vegas, bang Nevada.
“Trong lúc cộng đồng quốc tế chung tay để đánh bại vi rút Corona chủng mới, Mỹ đã tham vấn với các đối tác ASEAN và đưa ra quyết định khó khăn là hoãn hội nghị với các lãnh đạo ASEAN”, quan chức Mỹ nói với Reuters. Bên cạnh đó, vị này còn nhấn mạnh Mỹ coi trọng mối quan hệ với các nước thành viên ASEAN và mong đợi những cuộc gặp trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.