Đấu kiếm Việt Nam có suất dự Olympic Brazil thứ 3

12/04/2016 15:12 GMT+7

Sau khi giành 2 tấm vé dự Olympic Brazil 2016 ngày hôm qua, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tiếp tục có thêm tấm vé thứ 3 từ kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung.

Sau khi giành 2 tấm vé dự Olympic Brazil 2016 ngày hôm qua, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tiếp tục có thêm tấm vé thứ 3 từ kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung.

Lệ Dung đã đem về suất dự Olympic Brazil thứ 3 cho đấu kiếm Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa
Một ngày sau khi hai kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa và Vũ Thành An giành vé đi Olympic, chiều 12.4, đội tuyển đấu kiếm Việt Nam lại lập thêm một thành tích đặc biệt xuất sắc khác với suất dự Thế vận hội của nhà vô địch SEA Games Nguyễn Lệ Dung ở nội dung kiếm chém nữ tại vòng loại Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra tại Wuxi (Trung Quốc).
Dung đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng khi giành chiến thắng liên tiếp ở vòng 1 trước các VĐV Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Úc. Ở vòng 1/8, Dung đã tiếp tục đánh bại VĐV Ấn Độ Macheli Dea với tỷ số 15-7. Trận bán kết giữa Dung với VĐV Hong Kong Au Sin Ying đã diễn ra rất quyết liệt và phần thắng đã thuộc về cô gái Việt Nam với tỷ số không quá chênh lệch 15-10.
Trận đấu chung kết tranh vé đi Olympic cũng gay cấn không kém bởi đối thủ của Dung là VĐV người Đài Loan Dellaquila cũng rất mạnh. Tuy nhiên nhờ sự từng trải và kỹ thuật điêu luyện, Dung đã giành chiến thắng một cách thuyết phục với tỷ số 15-11.
Trưởng đoàn Phùng Lê Quang, trưởng bộ môn kiếm Tổng cục Thể dục thể thao khen ngợi: “Dung đã chứng tỏ một đẳng cấp cao so với các đối thủ châu Á. Cô thi đấu tự tin, bình tĩnh và tuân thủ tối đa mọi chỉ đạo của ban huấn luyện. Sau khi Dung kết thúc phần thi đấu của mình, không chỉ tất cả các thành viên của đội tuyển Việt Nam tự hào mà các VĐV nước khác cũng nể phục”.
Lệ Dung, đã cảm động chia sẻ: “Tôi đã vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì cùng với các đồng đội tạo nên kỳ tích cho đội tuyển đấu kiếm quốc gia. Trong tất cả các trận đấu của ngày hôm nay, tôi tập trung tối đa trong từng đường kiếm và trận nào cũng coi như trận chung kết. Ước mơ có mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới của chúng tôi đã trở thành hiện thực”.
Như vậy, tính đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã có 12 VĐV giành vé dự Olympic Brazil gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (vật), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), 3 VĐV của môn cử tạ (Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Trần Anh Tuấn hoặc Hoàng Tấn Tài) và Như Hoa, Thành An, Lệ Dung (đấu kiếm).
Tiến Nhật thua ở đường kiếm 'vàng'
Trong khi đó, niềm luyến tiếc rất lớn đã đến ở nội dung kiếm chém nam khi đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Tiến Nhật đã không thể vượt qua được vòng 1/8 vì để thua VĐV người Kazacstan ở đường kiếm vàng (tương tự như bàn thắng vàng trong bóng đá).
Ông Phùng Lê Quang tiếc rẻ: “Ở ba hiệp chính, hai bên hòa nhau 11-11 nên buộc phải bước vào hiệp phụ và chỉ cần ăn điểm ở một đường kiếm duy nhất, gọi là kiếm “vàng” sẽ giành chiến thắng. Đối thủ của Nhật đã lọt vào bán kết nhờ đường kiếm này".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.