Đấu nối thành công mạng cáp quang từ đất liền ra Phú Quốc

30/08/2014 11:55 GMT+7

(TNO) Ngày 30.8 tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), công ty Viễn thông Kiên Giang (VNPT Kiên Giang, thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam) đã đấu nối thành công và đưa vào sử dụng tuyến cáp quang từ đất liền ra huyện đảo Phú Quốc.

(TNO) Ngày 30.8 tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Công ty Viễn thông Kiên Giang (VNPT Kiên Giang, thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam) đã đấu nối thành công và đưa vào sử dụng tuyến cáp quang từ đất liền ra huyện đảo Phú Quốc.

Trong ảnh ông Võ MinhTrung( thứ hai từ phải sang) cùng các cán bộ kỳ thuật kiểm tra chất lượng tín hiệu Viễn thong tại Trung tâm Viễn thong Phú Quốc
Ông Võ MinhTrung, Giám đốc VPNT Kiên Giang (thứ hai từ phải sang) cùng các cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng tín hiệu viễn thông tại Trung tâm viễn thông Phú Quốc 

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Võ Minh Trung, Giám đốc VNPT Kiên Giang khẳng định rằng việc nối tuyến cáp quang giữa đất liền và mạng cáp quang trên huyện đảo đã thông suốt.

Được biết, tuyến cáp quang biển từ đất liền ra Phú Quốc được thi công tích hợp bên trong tuyến cáp điện ngầm của ngành điện lực. Đây cũng là tuyến cáp quang biển đầu tiên được kết nối từ đất liền với huyện đảo Phú Quốc. Tuyến cáp quang biển có dung lượng lên đến 20GB/s, tăng gấp 10 lần so với dung lượng đường truyền sóng Viba đang khai thác hiện nay.

Tin, ảnh: Giang Sơn

>> Hoàn tất khắc phục sự cố đứt cáp quang biển AAG
>> Internet Việt Nam đi quốc tế bị chậm vì đứt cáp quang biển
>> Năm 2015 sẽ có tàu cao tốc tuyến Phú Quốc - Thổ Châu
>> Phú Quốc cần một cảng hành khách quốc tế
>> Điện quốc gia thúc đẩy đầu tư vào Phú Quốc
>> Nhật Bản hợp tác xử lý nước thải tại Phú Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.