Đấu súng tại Mexico, 11 người chết

28/09/2012 03:10 GMT+7

Ngày 26.9, một cuộc đấu súng giữa quân đội Mexico và các thành viên một băng nhóm, bị tình nghi mua bán ma túy ở phía tây nam Mexico, làm 11 người thiệt mạng, theo BBC. Cuộc đụng độ đã xảy ra gần một nhà thờ tại thị trấn Tepecoacuilco, bang Guerrero.

Khi đó, các binh sĩ đang tuần tra trên đường phố thì bị tấn công bất ngờ bởi một nhóm các tay súng. Cuộc đối đầu khiến 10 tay súng và một 1 binh sĩ thiệt mạng. Thi thể các tay súng được đưa tới một nhà xác ở một thành phố gần đó. Ngoài ra, lực lượng an ninh đã tịch thu nhiều phương tiện và vũ khí, bao gồm 5 khẩu súng trường AK-47 và 5 súng trường tấn công AR-15.

Theo BBC, Guerrero là một trong những bang chịu ảnh hưởng lớn nhất từ bạo lực ma túy. Hơn 55.000 người đã chết vì bạo lực liên quan đến ma túy ở Mexico kể từ năm 2006, khi Tổng thống Felipe Calderon bắt đầu triển khai quân đội để chống lại các băng nhóm ma túy.

Lê Loan

>> 13 năm tù cho kẻ "đấu súng vì ghen tuông
>> Truy tố vụ đấu súng vì ghen tuông
>> Hung thủ “đấu súng” với công an có cả kho "hàng nóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.