Đầu tư vào Myanmar tăng kỷ lục

08/04/2016 06:13 GMT+7

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Myanmar trong năm tài chính 2015, kết thúc tháng 3 vừa qua, đã tăng lên gần 9 tỉ USD sau đợt cấp phép ồ ạt “phút cuối” trước khi nước này chính thức có chính phủ mới.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Myanmar trong năm tài chính 2015, kết thúc tháng 3 vừa qua, đã tăng lên gần 9 tỉ USD sau đợt cấp phép ồ ạt “phút cuối” trước khi nước này chính thức có chính phủ mới. 

Reuters dẫn lời ông San Myint thuộc Cục Quản lý đầu tư và doanh nghiệp Myanmar cho hay con số này tăng 1 tỉ USD so với năm trước với đầu tư chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, chế tạo và viễn thông.
Theo ông, FDI tăng nhanh sau khi giới hữu trách thông qua nhiều dự án lớn trước khi chính phủ của đảng NLD chính thức nhậm chức hôm 1.4. “Có nhiều dự án phải chờ trong thời gian dài do vướng giai đoạn chuyển giao. Khi thông tin về đường hướng chính sách của chính phủ mới đã rõ ràng thì tất cả đã được tăng tốc”, ông San Myint nói.
Hiện Singapore, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Hà Lan đang dẫn đầu danh sách đầu tư vào Myanmar. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo kinh tế Myanmar sẽ tăng trưởng 8,4% vào năm tài chính 2016, trong đó có đóng góp đáng kể của đầu tư nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.