Dấu vết chợ Hàng Bè

03/04/2011 10:15 GMT+7

(TNTS) Nằm trên phố Gia Ngư và các tiếp nối với các phố Cầu Gỗ, Đinh Liệt… Hàng Bè là khu chợ nông sản, thực phẩm tươi sống nổi tiếng của Hà Nội và nằm trọn trong lòng khu phố cổ, đồng thời cũng là một trong những điểm nóng về vệ sinh, môi trường giữa thủ đô. Chính vì vậy, từ tháng 8.2010, khu chợ này đã được Q. Hoàn Kiếm giải tỏa, biến Gia Ngư thành khu phố đi bộ, phục vụ du lịch.

Chợ cũ không còn, nhưng đây đó hai vỉa hè, những hộ dân sở tại từng buôn bán khi còn chợ Hàng Bè nay vẫn theo nghề cũ. Họ bày rau dưa, thịt cá ra trước nhà để bán và tạo ra một không gian nửa tỉnh nửa quê rất độc đáo và hấp dẫn đối với du khách.


 Mắm tép chưng thịt, đặc sản độc đáo nhất của phố chợ Hàng Bè vẫn không bị "mai một" dù chợ Hàng Bè đã được giải tỏa


Chả nướng bốc khói nghi ngút trên vỉa hè


Một nhóm người Pháp đang tham quan một quầy hàng khô


Cá quả tươi roi rói bày bán trong chậu


Du khách này tò mò trước những chú gà làm sẵn với cánh, cổ đã được kết thành những bông hoa


Ngõ Trung Yên, phố Đinh Liệt, thuộc chợ Hàng Bè cũ nay vẫn còn hàng quán


Một hàng bún chả di động đang chờ khách trong ngõ


Còn đây là một hàng bún riêu với nhiều cô gái xinh đẹp ngồi ăn ngay giữa lòng đường


Hàng thịt lợn

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.