ĐBSCL mời gọi đầu tư 33 dự án bất động sản, du lịch

26/10/2017 07:19 GMT+7

Ngày 25.10 tại Cần Thơ, 33 dự án thuộc nhóm bất động sản và du lịch với tổng vốn gần 7.800 tỉ đồng được các địa phương giới thiệu, mời gọi đầu tư tại hội nghị đầu tư vào ĐBSCL lần thứ 5 - năm 2017.

Một số dự án về du lịch có vốn lớn như Khu du lịch sinh thái U Minh Thượng (Kiên Giang), vốn đầu tư 2.600 tỉ đồng; Khu dịch vụ du lịch xã Mỹ Đức (Kiên Giang) 2.250 tỉ đồng; Khu du lịch Mũi Cà Mau (Cà Mau) 1.000 tỉ đồng; Khu du lịch sinh thái Búng Bình Thiên (An Giang) 600 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có 45 dự án khác liên quan đến các ngành công nghiệp, nông nghiệp, chế biến, hạ tầng logistic với tổng vốn dự kiến 150.000 tỉ đồng.
Hội nghị do Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) chi nhánh Cần Thơ và Câu lạc bộ các trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch của các tỉnh, thành ĐBSCL tổ chức với chủ đề “Thu hút đầu tư hạ tầng - nền tảng phát triển du lịch ĐBSCL”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.