Đề án cải tạo, thay thế cây xanh ở Hà Nội: Cách chức, giáng chức một số trưởng, phó phòng

22/07/2015 05:27 GMT+7

Ngày 21.7, tại Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thông báo kết luận xử lý trách nhiệm sau thanh tra vụ việc chặt hạ, thay thế cây xanh trên địa bàn, gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Ngày 21.7, tại Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thông báo kết luận xử lý trách nhiệm sau thanh tra vụ việc chặt hạ, thay thế cây xanh trên địa bàn, gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bị đốn hạ khi thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanhCây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bị đốn hạ khi thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh - Ảnh: Ngọc Thắng

Kết luận nêu UBND TP đồng ý với nội dung kiểm điểm, nhận trách nhiệm về công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc của ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Hoàng Nam Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng, bị UBND TP quyết định xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm cả quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa. Kỷ luật giáng chức đối với ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng), chuyển công tác làm Phó giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Ông Trịnh Văn Lý, Phó trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm, bị TP yêu cầu giáng chức.

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu xử lý kỷ luật cách chức ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, dù ông Hùng và Hội đồng kỷ luật Sở Xây dựng đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Lê Trung Ngọc bị UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng xem xét cho thôi việc. Trước đó, nhân viên này tự đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động.

TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Ngọc Hòa, Phó giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; ông Nguyễn Anh Tuấn, viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh thuộc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Riêng với ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, bị yêu cầu xử lý hình thức khiển trách.

Ngoài ra, TP cũng phê bình tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV công viên cây xanh, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Đỗ Ngọc Hoàng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung. Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công viên cây xanh, là người trực tiếp tham gia cải tạo, thay thế cây xanh bị xử lý hình thức kỷ luật khiển trách. Ông Cao Quang Đại, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh, cũng bị UBND TP.Hà Nội kỷ luật khiển trách.

TP cũng yêu cầu các Sở Tài chính, Sở TT-TT, UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia triển khai Đề án cải tạo thay thế cây xanh trên địa bàn theo thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND TP nhận trách nhiệm

Theo kết luận, UBND TP.Hà Nội đã kiểm điểm, tự phê bình, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP đã để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng tự kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh. Ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP, cũng nhận được thông báo kiểm điểm trách nhiệm trong chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014 - 2015.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.