Đề nghị kéo dài gói 30.000 tỉ đồng

16/03/2016 06:07 GMT+7

Ngày 15.3, Bộ Xây dựng cho biết đã gửi văn bản do Thứ trưởng Phạm Hồng Hà ký đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kéo dài thời gian triển khai gói 30.000 tỉ đồng.

Ngày 15.3, Bộ Xây dựng cho biết đã gửi văn bản do Thứ trưởng Phạm Hồng Hà ký đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kéo dài thời gian triển khai gói 30.000 tỉ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, sau 3 năm triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng, đến nay tổng số tiền đã ký hợp đồng cam kết cho vay đạt trên 29.500 tỉ đồng (trên 98%), đã giải ngân trên 20.300 tỉ đồng (gần 70%). Trong đó, khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng cho vay gần 45.000 hộ, với số tiền khoảng 21.700 tỉ đồng. Đã giải ngân cho 44.792 hộ với số tiền là 16.085 tỉ đồng. Bộ Xây dựng nhận định với tiến độ giải ngân như các tháng gần đây, thì đến 1.6 sẽ giải ngân được khoảng 85% và cuối năm 2016 sẽ giải ngân hết gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng.
Theo tính toán của Bộ Xây dựng, số lượng vốn còn lại trong gói 30.000 tỉ đồng dự kiến giải ngân sau ngày 1.6 cũng không nhiều nên đề nghị: “Do vậy, để bảo đảm sự nhất quán và ổn định đối với chính sách hỗ trợ nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị NHNN xem xét, giải quyết theo hướng sau ngày 1.6 mà chưa giải ngân hết gói hỗ trợ này thì kéo dài thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỉ đồng. Trường hợp không thể kéo dài thời hạn giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng thì NHNN cần hướng dẫn giải quyết theo hướng sau ngày 1.6, các khách hàng đã được cam kết cho vay sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi theo nội dung Thông tư 25/2015/TT-NHNN từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất”, Bộ Xây dựng đề nghị. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với NHNN và các bộ, ngành có liên quan sớm triển khai khoản tín dụng ưu đãi thường xuyên để hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.