Đề nghị thu hồi giấy phép dự án thép tỉ đô ở Dung Quất

16/07/2016 07:51 GMT+7

Qua tham khảo ý kiến, các bộ, ngành T.Ư đã có văn bản trả lời thống nhất định hướng thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

Ngày 15.7, ông Đặng Văn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đối với dự án thép tỉ đô tại khu kinh tế Dung Quất là Nhà máy thép Guang Lian (do Đài Loan làm chủ đầu tư) đến nay đã chậm tiến độ gần 10 năm.
Nguyên do chủ yếu là chủ đầu tư không có khả năng thu xếp vốn.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra và kết luận nhà đầu tư vi phạm luật Đầu tư và luật Đất đai. Qua tham khảo ý kiến, các bộ, ngành T.Ư đã có văn bản trả lời thống nhất định hướng thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án.
Đồng thời, nhà đầu tư cũng vừa có văn bản trình Thủ tướng, nhất trí với kết luận thanh tra của tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đề nghị tạo điều kiện thuận lợi trong xử lý chi phí đã đầu tư. Do vậy, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ có ý kiến thống nhất việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.