Đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho nam sinh viên cứu bạn ở Huế

Quý Hiên
Quý Hiên
04/05/2021 20:12 GMT+7

Bộ GD-ĐT đã có tờ trình gửi Thủ tướng về việc đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã, nam sinh quên mình cứu bạn, khiến dư luận bàng hoàng, cảm phục mấy ngày qua.

Hôm nay, 4.5, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh đã ký tờ trình gửi Thủ tướng về việc đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã, nam sinh viên (quê ở H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) quên mình cứu bạn, khiến dư luận bàng hoàng, cảm phục trong mấy ngày qua.
Theo nội dung tờ trình, em Nguyễn Văn Nhã, sinh viên lớp Công nghệ thông tin K41C, khóa học 2017 - 2021, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học công nghệ, ĐH Huế, đã hy sinh anh dũng ngày 30.4, sau khi cứu sống 3 sinh viên khác bị đuối nước. Bộ GD-ĐT đánh giá hành động quên mình cứu người của em Nhã là một thành tích xuất sắc đột xuất của một sinh viên, được nhân dân kính phục, nêu gương, học tập.
Như báo Thanh Niên đã đưa tin, chiều 30.4, khi đang tắm tại biển xã Phú Thuận (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), Nhã phát hiện 3 bạn nữ bị đuối nước, sóng cuốn xa bờ, nên bơi ra ứng cứu. Sau khi cứu được 3 bạn nữ, Nhã đã đuối sức và bị sóng dữ cuốn trôi. Đội cứu hộ tại bãi biển Phú Thuận đã huy động lực lượng, tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, thi thể của Nhã được tìm thấy.
Trong chiều cùng ngày, đại diện T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã vì hành động dũng cảm quên mình cứu bạn.
Được biết, em Nhã quê ở xã Quỳnh Yên, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An. Em sinh ra trong một gia đình công giáo nghèo, đông con, bố bị tai biến liệt nửa người. Nhã là kỳ vọng của gia đình, nên sự ra đi của em không chỉ là một mất mát về tình cảm với người thân mà còn tạo một khoảng trống trong hy vọng về chỗ dựa tương lai của gia đình em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.