Đề nghị truy tố bị can ở khung hình phạt đến 5 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
28/02/2020 06:54 GMT+7

Bên cạnh đề nghị truy tố về tội 'xâm phạm chỗ ở của người khác', cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi bắt, giữ người trái pháp luật của 2 bị can này.

Ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 2 bị can: Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng (29 tuổi, nguyên giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”, theo khoản 2 điều 158 bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù.
Kết luận điều tra (KLĐT) xác định, xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1) giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo, chiều 19.9.2019, khi bà Thảo không có nhà, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam cùng một số người khác đã xông vào căn nhà này, dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28.9.2019.

Chiếm giữ nhà, tháo dỡ vật dụng

Theo KLĐT, từ đầu năm 2017, bà Thảo đặt cọc cho bà Chi 7 tỉ đồng kèm chi phí xây dựng, hoàn công, xin giấy phép xây dựng thêm 1,168 tỉ đồng. Còn bà Chi bàn giao căn nhà số 29 cho bà Thảo tiếp tục giám sát thi công. Đến tháng 4.2018, do công trình chưa hoàn công và thủ tục chuyển nhượng căn nhà chưa được thực hiện, bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng không được đồng ý nên kiện bà Chi ra TAND Q.1.
Tháng 9.2018, bà Thảo thuê công ty tiếp tục thi công hoàn thiện căn nhà. Đến tháng 3.2019, sau khi hoàn thành công trình, bà Thảo cùng 4 người con chuyển đến căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh sống.
Khoảng 14 giờ ngày 19.9.2019, khi bà Thảo đang ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) thì Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Thị Hương Tâm, cùng một số người khác xông vào nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm dùng vũ lực, sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi và chiếm giữ căn nhà. Trong đó, bị can Lâm Hoàng Tùng cùng nhóm người bế các con bà Thảo ra khỏi nhà; bị can Nguyễn Hải Nam đã mở cửa xe taxi để Tùng và Tâm bế các cháu bé lên xe chở đi nhưng bị người nhà và hàng xóm ngăn cản không cho tài xế chở đi. Sau khi chiếm giữ căn nhà, Tùng giao cho công ty bảo vệ trông coi; không cho người nhà của bà Thảo vào nhà. Trong thời gian này, Tùng cho người đến tháo dỡ một số vật dụng khác trong căn nhà.
Bị can Lâm Hoàng Tùng thời điểm bị khám xét nhà, bắt tạm giam Ảnh: Ngọc Dương

Bị can Lâm Hoàng Tùng thời điểm bị khám xét nhà, bắt tạm giam

Ảnh: Ngọc Dương

Ngày 27.9.2019, Công an Q.1 khởi tố vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác. Ngày 28.9.2019, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 phối hợp với Viện KSND Q.1 vận động những người trong căn nhà ra khỏi nhà, đồng thời khám nghiệm hiện trường căn nhà. Đến tối 1.10.2019, Công an Q.1 khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng. Ngày 23.11.2019, Công an Q.1 đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Phải bế cháu bé vì... không ai bế(!?)

Tại CQĐT, bị can Nguyễn Hải Nam khai học chung cao học với Lâm Hoàng Tùng nên quen biết nhau. Tùng cho Nam biết có căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã bán nhưng 2 năm nay người mua chưa thanh toán hết tiền nên muốn lấy lại nhà. Nguyễn Hải Nam còn khai, do nhà Nam đang xây nên muốn thuê một phòng trong căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm của Tùng.
Chiều 19.9.2019, Tùng gọi Nam đến nhận phòng nhưng khi đến thấy có đông người đứng trước nhà đang xô xát và cãi nhau. Lúc này Nam thấy bà Tâm (mặc áo vàng) đang bế một cháu bé và giằng co với 3 phụ nữ. Tâm đưa cháu bé cho 3 người phụ nữ nhưng không ai nhận. Nam nghe một người dân phòng nói “có ai bế giùm đi” nên vào bế cháu bé từ tay Tâm rồi đặt vào nôi để ở trước nhà. Khi nghe Tùng nói bà Hoàng Thị Thu Thảo đang ở khách sạn ở đường Nguyễn Trãi thì Nam kêu mang 2 cháu bé đến khách sạn đưa cho bà Thảo. Sau đó, Tùng kêu taxi; bà Tâm nhờ Nam mở cửa xe taxi để Tâm và Tùng bế cháu bé ra xe. Nhưng khi thấy bà Tâm bị người nhà bà Thảo xô đẩy nên Nam đến bế cháu bé trên tay của Tâm vì sợ Tâm ngã.
Trong khi đó, Lâm Hoàng Tùng khai cùng bà Hoàng Trọng Anh Chi góp vốn mua và xây dựng căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong lúc đang xây dựng, bà Chi bán căn nhà cho Hoàng Thị Thu Thảo. Do bà Thảo xây dựng sai phép nên bà Chi ký hợp đồng ủy quyền cho Tùng hoàn tất thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng và giải quyết các tranh chấp liên quan đến căn nhà.
Cũng theo lời khai của Tùng, bị can này nhiều lần thông báo yêu cầu bà Thảo khắc phục vi phạm xây dựng nhưng do bà Thảo không hợp tác nên ngày 19.9.2019, Tùng thuê Văn phòng thừa phát lại Q.1 đến căn nhà lập vi bằng và lấy lại nhà. Khi Tùng đến thấy cửa đang mở thì vào nhà, nói rằng căn nhà của mình, đang xây dựng sai phép không đảm bảo an toàn, mọi người trong nhà nên tự nguyện đi ra. Bị can khai không đe dọa, ép buộc những người trong nhà ra ngoài. Việc Tùng bế các cháu bé ra ngoài là do người phụ nữ ở trong nhà đi ra ngoài nhưng không bế các cháu đi theo.
Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, CQĐT đánh giá đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam đã phạm vào tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”. Về Nguyễn Thị Hương Tâm, CQĐT cũng cho biết do người này đã bán nhà đi khỏi địa phương, hiện chưa rõ ở đâu, nên sẽ tiếp tục điều tra và đề nghị xử lý sau.
 

Tiếp tục điều tra hành vi bắt, giữ người trái pháp luật

Ngoài hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”, bị can Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Hải Nam được xác định còn có hành vi bế các con của bà Hoàng Thị Thu Thảo lên xe taxi để đưa đi nơi khác; có dấu hiệu của tội “bắt, giữ người trái pháp luật”. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và đề nghị xử lý sau. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.