Đề nghị truy tố cán bộ tín dụng lừa đảo

04/05/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Chiều 4.5, nguồn tin từ Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án, chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Thức (28 tuổi, nguyên cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Mỹ, H.Hòa Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>> Bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên
>> Bắt tạm giam thêm 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên

Theo Cơ quan CSĐT, trong quá trình công tác, Thức đã lừa đảo lấy trên 417 triệu đồng của 11 hộ nông dân ở xã Vĩnh Mỹ B (H.Hòa Bình) nhưng không nộp vào Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Mỹ mà đem tiêu xài cá nhân.

Cụ thể, tháng 12.2012, Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Mỹ ban hành văn bản hạ lãi suất cho vay. Nguyễn Minh Thức được giao thẩm định hồ sơ vay vốn và thu hồi nợ tại các ấp An Khoa, An Thành, An Nghiệp (xã Vĩnh Mỹ B). 

Tuy nhiên, Thức đến nơi ở của các hộ dân các ấp nói trên kêu họ trả nợ cũ để vay lại vốn mới với lãi suất thấp. Nhiều hộ phải vay tiền “nóng” bên ngoài để đưa cho Thức trong khoảng thời gian từ tháng 12.2012 - 2.2013, nhưng Thức không nộp vào Quỹ tín dụng.

Mỗi hộ nông dân bị Thức lừa đảo từ 20-70 triệu đồng.

Ngày 11.3, Công an H.Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trước đó Thức đã bỏ trốn. Sau đó, được sự vận động của gia đình, ngày 10.4, Thức đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước cơ quan điều tra.

Trần Thanh Phong

>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng, 974.000 USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.