Đề nghị truy tố cổ động viên hành hung trọng tài

30/09/2012 03:05 GMT+7

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Trần Bá Hòa, 58 tuổi và Trần Tiến Dũng, 38 tuổi, cùng ngụ tại Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đường cao tốc Trung Lương, thuộc xã Tam Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang).

Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 10.5.2012, ô tô BKS 16L-2154, chở 15 cổ động viên Hải Phòng trong đó có Hòa và Dũng từ Sân vận động Lạch Tray,  TP.Hải Phòng vào Sân vận động Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cổ vũ cho đội bóng đá Vicem Hải Phòng thi đấu với đội bóng đá Cao su Đồng Tháp. Sau trận đấu vào chiều 13.5, cho rằng trọng tài xử ép gây bất lợi cho đội nhà nên nhiều cổ động viên Hải Phòng đã dùng lời lẽ cay cú chửi bới tổ trọng tài. Sau đó, trong quá trình ngồi trên xe ô tô trở về, các cổ động viên đã phát hiện ô tô chở trọng tài về cùng đường nên đã chặn xe, hành hung. Trong đó, trọng tài Võ Minh Trí, người bắt chính trong trận bóng đã bị Trần Bá Hòa dùng nhiều lời lẽ mạt sát rồi đấm vào đầu và người gây thương tật 2%, còn Trần Tiến Dũng đã dùng dép ném vào một trọng tài khác.

Ngoài đề nghị truy tố 2 cổ động viên Hải Phòng nói trên, cơ quan cảnh sát điều tra còn xử phạt hành chính đối với một số cổ động viên khác.

Thái Uyên

>> Khởi tố 2 CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.