Đề nghị Úc mở cửa hơn nữa cho nông sản và thủy sản Việt Nam

Vũ Hân
Vũ Hân
26/05/2021 09:28 GMT+7

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 25.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Úc Scott Morrison.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Úc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản và thủy sản Việt Nam; khuyến khích doanh nghiệp Úc đầu tư vào Việt Nam; hỗ trợ ODA và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác quân y, hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam; tạo điều kiện cho người Việt Nam ở Úc. Cảm ơn Úc đã cam kết viện trợ Việt Nam 40 triệu AUD để tiếp cận vắc xin Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Úc ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận trong thời gian sớm nhất nguồn vắc xin AstraZeneca sản xuất tại Úc.
Hai thủ tướng nhất trí phấn đấu tăng đầu tư, thương mại hai chiều, hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tiến tới đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.