Đề phòng mưa trái mùa trong tuần đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ tết

Chí Nhân
Chí Nhân
29/01/2023 16:46 GMT+7

Đặc biệt, trong các ngày từ thứ 4 đến thứ 6 của tuần đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ tết khả năng mưa trái mùa xảy ra rất cao trên khu vực Nam bộ, một số nơi có lượng mưa khá lớn.

ThS Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý: Trong ngày mùng 8 tết (29.1), tiết trời ở TP.HCM vẫn còn se lạnh. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh đã suy yếu và nhiệt độ ở miền Bắc cũng đã tăng dần.

Tại TP.HCM, tối mùng 3 tết trời mưa khá lớn trên diện rộng sau đó chiều ngày mùng 6 trời tiếp tục mưa với diện hẹp và lượng ít hơn

Chí Nhân

Trong những ngày đầu tuần tới, tiết trời ở TP.HCM cũng không còn mát mẻ như ngày 29.1. Đến giữa tuần, khoảng từ thứ 4 và kéo dài đến thứ 6 có khả năng mưa trái mùa với lượng tương đối khá sẽ xảy ra vào chiều tối trên khu vực Nam bộ. Nguyên nhân mưa là do khi không khí lạnh suy yếu, gió mùa tây nam hoạt động mạnh mang mây từ ngoài biển vào gây mưa.

Bà Lan cho biết thêm, tháng 2 là tháng cuối đông và có khả năng vẫn còn khoảng 4 đợt lạnh ảnh hưởng đến nước ta nhưng không mạnh bằng các đợt lạnh của tháng 1. Chính vì vậy mà ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ. Tuy nhiên, trong tháng 2 nhiệt độ cao nhất của khu vực Nam bộ cũng không quá cao, nhiều khả năng chỉ khoảng 33 - 34 độ C.

Từ tháng 3 trở đi, Nam bộ sẽ vào cao điểm nắng nóng khi nhiệt độ vượt quá 35 độ C và cảm giác oi bức rất khó chịu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.