Đề văn vào Trường chuyên Trần Hưng Đạo, Phan Thiết 'không khó'

05/06/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 5.6, Sở GD-ĐT Bình Thuận tổ chức thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

(TNO) Sáng nay 5.6, Sở GD-ĐT Bình Thuận tổ chức thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (ảnh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận). Theo ông Dương Quốc Tuấn, Hiệu trưởng THPT chuyên Trần Hưng Đạo, có tất cả 859 học sinh lớp 9 trên toàn tỉnh dự kỳ thi này. Sau kỳ thi, Sở sẽ tuyển chọn 370 em vào lớp 10, trong đó bao gồm cả 3 lớp (90 em) không chuyên.

Đề văn vào Trường Chuyên Trần Hưng Đạo “không khó”
Sáng nay, môn thi đầu tiên của các em là văn (hệ số 1, cho tất cả thí sinh). Đề thi sáng nay, theo nhiều giáo viên dạy văn THCS thì là một đề khá hay, nhưng không khó, thậm chí là “trúng tủ”.
Câu I (2 điểm), đọc hiểu có chủ đề liên quan đến lòng yêu nước và bảo vệ Tổ quốc:
“Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi”.
Đề chỉ yêu cầu học sinh cho biết câu nói này của ai, trong tác phẩm nào, tác giả là ai, mà không yêu cầu thí sinh vận dụng. Theo cô giáo Nguyễn Anh Bình, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) thì đây là câu nói của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ, trong tác phẩm “Hoàng Lê Nhất Thống chí” của Ngô Gia Văn Phái. Câu nói của vua Quang Trung, dù lời lẽ rất giản dị, dễ hiểu, nhưng nhà vua khẳng định chủ quyền đất nước, độc lập tự chủ, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. “Trong bối cảnh hiện nay, đề văn này khá hay, nhưng không khó với học sinh” - cô Bình nhận xét.
Còn theo cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Vân, giáo viên văn, Trường THCS Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, thì: “Đây là đề văn hệ số 1, nên ra đề như vậy là phù hợp. Ngày mai, đề văn chuyên chắc chắn sẽ gay cấn hơn vì nó có tính sàng lọc cao để chọn học sinh giỏi cho môn chuyên”.
Câu II, học sinh sẽ nêu cảm nhận của mình liên quan đến một đoạn trích trong tác phẩm “Cổng trường mở ra” của Lý Lan. Theo cô giáo Trương Thị Hải Yến, giáo viên huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), thì đây là một tác phẩm mà các em học từ học kỳ 1 của lớp 7. Nếu không phải là học sinh giỏi thì làm bài sẽ khó có điểm cao.
Cũng nêu cảm nhận, nhưng câu 2 (5 điểm, phần II) lại là hai khổ thơ, trong tác phẩm của Chủ tịch Hội nhà văn VN, nhà thơ Hữu Thỉnh. Đó là tác phẩm “Sang Thu” - Ngữ Văn lớp 9 tập 2. Theo cô giáo Trương Thị Hải Yến, đây là câu khá dễ, học sinh có thể làm bài điểm cao.
Chiều nay các thí sinh sẽ thi môn Toán, hệ số 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.