Đề xuất của bé gái 7 tuổi làm thay đổi các biển báo giao thông

Văn Khoa
Văn Khoa
01/08/2018 19:15 GMT+7

Biển báo giao thông ở New Zealand sẽ trở nên trung tính về giới tính sau khi một bé gái 7 tuổi nói những biển báo đó không công bằng.

Bé Zoe Carew, 7 tuổi, đã viết thư gửi cho ông Fergus Gammie, người đứng đầu Cơ quan Giao thông vận tải New Zealanh sau khi thấy một biển báo có dòng chữ "linemen”, có nghĩa người nam đang làm việc với cáp điện, theo Đài Sky News. Biển báo này nhằm khuyến cáo các tài xế cảnh giác ở khu vực có kỹ thuật viên đang lắp đặt hoặc sửa chữa dây cáp điện, viễn thông.
Bức thư của bé Zoe Carew gửi cho ông ông Fergus Gammie, người đứng đầu Cơ quan Giao thông vận tải New Zealand Chụp màn hình Sky News
Trong thư, bé Zoe viết: “Tại sao biển báo nói 'linemen' khi những người làm việc có thể là nam hoặc nữ? Tôi nghĩ biển báo này sai và không công bằng. Ông có đồng ý không?” Bé Zoe đề nghị thay đổi biển báo “linemen” thành “line-workers” (tạm dịch: nhân viên làm việc với đường dây điện”.
Trả lời thư, ông Gammie nói rằng Cơ quan Giao thông vận tải thích ý tưởng của bé Zoe, nhưng nếu viết “line-workers” thì cần phải gia tăng kích thước của biển báo. Do đó, cơ quan này chọn từ trung tính là “line-crew”, trong đó "crew" có thể được hiểu là "đội, nhóm”. Ông Gammie cho hay việc thay đổi biển báo sẽ mất khoảng một tháng.
Sau đó, Cơ quan Giao thông vận tải New Zealand viết trên Twitter: “Chúng tôi vui lòng chấp nhận đề xuất của Zoe, vì những ý tưởng hay có thể đến từ bất kỳ ai, kể cả bé 7 tuổi".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.