Đề xuất cung cấp băng vệ sinh cho phụ nữ vô gia cư

11/04/2015 15:19 GMT+7

(TNO) Các nhà hoạt động xã hội Anh đang kiến nghị cung cấp băng vệ sinh miễn phí cho phụ nữ vô gia cư, vì những hiểm họa sức khỏe khi những phụ nữ này không có tiền mua băng vệ sinh sử dụng trong chu kỳ của phụ nữ hoặc dùng sản phẩm thay thế không phù hợp.

(TNO) Các nhà hoạt động xã hội Anh đang kiến nghị cung cấp băng vệ sinh miễn phí cho phụ nữ vô gia cư, vì những hiểm họa sức khỏe khi những phụ nữ này không có tiền mua băng vệ sinh sử dụng trong chu kỳ của phụ nữ hoặc dùng sản phẩm thay thế không phù hợp.

Đề xuất cung cấp băng vệ sinh cho phụ nữ vô gia cư - Ảnh minh họa: AFP
 
Ba nhà hoạt động xã hội Sarah Bakharty, Oliver Frost và Josie Shedden bắt đầu chiến dịch vận động, với mục tiêu cần 50.000 chữ ký của những người ủng hộ, để trình bày vấn đề cung cấp băng vệ sinh miễn phí cho phụ nữ đường phố lên chính phủ và các cơ quan có liên quan đến vấn đề người vô gia cư, theo Independent ngày 10.4 (giờ địa phương).
Những người phụ nữ vô gia cư không chỉ sống trong tình trạng thiếu thốn mà còn gặp hiểm họa về sức khỏe mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Cụ thể, sự rối loạn tiết tố nữ, chuột rút, đau nhức cùng các biến chứng khác trong chu kỳ gây khó chịu và mệt mỏi cho phụ nữ, huống hồ những người phụ nữ vô gia cư, với điều kiện sống dưới mức tối thiểu, thậm chí tồi tàn.
Mặt khác, họ không có hoặc không đủ băng vệ sinh nên phải sử dụng nhiều lần. Tình trạng này sẽ dẫn đến các bệnh viêm nhiễm vùng kín, cũng như Hội chứng sốc độc khi thường xuyên không giữ vệ sinh trong những ngày “đèn đỏ”.
Các nhà hoạt động xã hội đã đi phỏng vấn nhiều phụ nữ đường phố và cho biết chu kỳ kinh nguyệt từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh và xấu hổ của những phụ nữ vô gia cư.
Cô Patricia, sống lang thang ở Brixton 6 tháng nay, cho biết: “Tôi thường sử dụng vải hay bất cứ thứ gì khi đến chu kỳ. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, “thời kỳ” đó khiến tôi xấu hổ”.
Trong khi đó, một phụ nữ lang thang khác tên Zoe kể lại, cô phải đi xin xỏ từng người bạn, thậm chí từng lấy cắp băng vệ sinh ở cửa hàng.
Theo báo cáo, hiện ở Anh có 12% những người vô gia cư là phụ nữ, họ cùng những người chuyển giới vô gia cư là hai đối tượng dễ bị “tổn thương” khi phải sống những ngày tháng lang thang và nhiều hiểm nguy rình rập, tờ Independent cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.