Đề xuất miễn học phí cho học sinh 'không được phụ huynh cho đi khai giảng'

07/09/2016 12:35 GMT+7

Để vận động, đưa hơn 1000 học sinh 'không được phụ huynh cho đi khai giảng' đến trường, UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã báo cáo, đề xuất cấp trên miễn giảm 100% học phí cho học sinh .

tin liên quan

Lễ khai giảng vui nhất của em!
Sáng 5.9, hầu như tất cả các tuyến đường tại TP.HCM đều tràn ngập hình ảnh học sinh với đồng phục quần xanh, áo trắng xúng xính cặp sách tới trường tham dự lễ khai giảng.
Sáng 7.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh xác nhận thông tin trên. Ông Vĩnh cho biết thêm, ngoài việc đề xuất tỉnh Hà Tĩnh xem xét việc miễn 100% tiền học phí cho học sinh đã và chưa đến trường thuộc 3 cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh), các cơ quan chức năng của thị xã Kỳ Anh sẽ căn cứ vào thẩm quyền để cân nhắc phương án hỗ trợ hoặc miễn giảm tiền xây dựng cùng một số khoản đóng góp liên quan cho từng trường hợp cụ thể.
“Theo kế hoạch, trong tháng 9 này, tỉnh sẽ họp và đưa ra quyết định cụ thể. Còn hiện tại, chúng tôi đã chỉ đạo các trường chưa được thu bất kỳ khoản đóng góp nào của học sinh và đang tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm đưa các em tới trường theo quy định”, ông Vĩnh nói.
Ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Kỳ Anh cho biết, tính đến sáng nay 7.9, cả 3 cấp học tại xã Kỳ Hà vẫn còn tổng cộng 361/1.494 học sinh chưa đến trường, trong đó, mầm non 100/300 em, tiểu học 160/694 em, trung học cơ sở 101/502 em.
Trước đó, ngày 5.9, nhiều phụ huynh học sinh ở xã Kỳ Hà đã đồng loạt không cho con em đi khai giảng năm học mới 2016 - 2017 và hiện nay tình trạng này vẫn tiếp diễn.
Theo phụ huynh học sinh, lý do mà họ không cho con em đến trường là vì sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS, thuộc tập đoàn Formosa Đài Loan) gây ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh kế của người dân: biển cạn kiệt tôm, cá, mực, ruộng muối bỏ hoang... Nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu ăn vì nhiều tháng không có thu nhập. Việc các phụ huynh học sinh không cho con em đến trường là nhằm gây sức ép lên chính quyền địa phương để được miễn giảm học phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.