Đêm thơ - nhạc 'Khát vọng non sông'

Thế Sang
Thế Sang
26/03/2022 06:53 GMT+7

Tối 25.3, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đêm thơ - nhạc Khát vọng non sông với nhiều tiết mục biểu diễn được đầu tư kỹ lưỡng.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2022), 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022). PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết đêm thơ - nhạc Khát vọng non sông nhằm tôn vinh những giá trị của thơ ca, âm nhạc quý báu của dân tộc. Các tiết mục do đội ngũ cán bộ, viên chức, công đoàn viên Đại học Quốc gia TP.HCM và các ca sĩ biểu diễn trên tinh thần lời dạy của Bác: đề cao văn hóa, xem văn hóa - nghệ thuật cũng là một mặt trận.

Tiết mục Huệ đỏ

Thế Sang

Chương trình thơ - nhạc có nhiều tiết mục đặc sắc, với phần múa minh họa sinh động, như Huệ đỏ, Lời Bác sáng mãi muôn đời, liên khúc Tự nguyện - Khát vọng, Hòn vọng phu… thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.