Đền 395 triệu USD vì tội nói dối

08/01/2014 14:15 GMT+7

Hai anh em xứ kim chi Hyundai và Kia đã phải gật đầu bồi thường tổng cộng 395 triệu USD cho khách hàng vì tội nói dối về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe, trong đó Hyundai phải móc túi 210 triệu USD, số còn lại là tiền của Kia.

Hai anh em xứ kim chi Hyundai và Kia đã phải gật đầu bồi thường tổng cộng 395 triệu USD cho khách hàng vì tội nói dối về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe, trong đó Hyundai phải móc túi 210 triệu USD, số còn lại là tiền của Kia.

 Đền 395 triệu USD vì tội nói dối

Thật ra thì từ năm 2012, hai hãng này đã phải thừa nhận xe của họ hao xăng hơn các thông số được ghi trên khoảng 900.000 xế hộp ở Mỹ trước các vụ kiện tụng lùm xùm. Tuy nhiên đến nay các bên mới thỏa thuận được mức bồi thường. Các chủ xe có thể nhận tiền bồi thường một lần (353 USD cho xe Hyundai và 667 USD xe Kia) hoặc nhận dần dần với số tiền cao hơn. 

 Đoan Nhật 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.