Đến lượt Murray bỏ giải khởi động cho Úc mở rộng vì chấn thương

02/01/2018 18:21 GMT+7

Cựu số 1 thế giới Andy Murray (Anh) đã rút lui khỏi giải Brisbane International khi đã bị tái phát chấn thương hông.

Đây là chấn thương mà tay vợt người Anh đã từng mắc phải tại giải Wimbledon 2017 và khiến anh phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Người hâm mộ banh nỉ nước Anh tưởng chừng như đã vui mừng khi Murray trở lại thi đấu biểu diễn ở giải Mubadala và là hạt giống số 2 của giải Brisbane đang diễn ra. Nhưng hôm nay Murray đã bất ngờ xin rút lui khỏi giải trong trận đấu gặp Ryan Harrison (Mỹ) ở sân Pat Rafter Arena do chấn thương cũ tái phát.

Như vậy, Murray đã nối gối theo Rafael Nadal (Tây Ban Nha) và Novak Djokovic (Serbia) chưa thể lại thi đấu ở mùa giải mới dù giải Úc mở rộng sắp diễn ra. Một số tay vợt tên tuổi khác như Stan Wawrinka (Thụy Sỹ), Kei Nishikori (Nhật Bản) hay Milos Raonic (Canada) vẫn chưa bình phục chấn thương để trở lại thi đấu trong mùa giải mới này. 
Tay vợt số 1 thế giới Nadal vẫn chưa thể trở lại thi đấu REUTERS
Giải Úc mở rộng 2018 sẽ bắt đầu diễn ra  từ ngày 15 đến 28.1 tới đây với tổng tiền thưởng đã đạt mức kỷ lục 55 triệu USD. Theo đó tay vợt giành chức vô địch đơn nam, đơn nữ sẽ đem về cho mình 4 triệu USD trong tài khoản, tăng 10% so với giải đấu năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.