Đến năm 2020, gần 1/3 diện tích Hội An bị nhấn chìm

04/06/2013 03:00 GMT+7

Đó là cảnh báo về nguy cơ nước biển dâng tại khu vực có địa hình thấp nhất Quảng Nam, theo Chương trình hành động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2030 do UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành.

Cụ thể, theo các kịch bản, ngập lụt chủ yếu xảy ra tại khu vực ven biển có địa hình thấp, trong đó Hội An bị ngập nhiều nhất với 27,63% diện tích.

Hiện tại, địa phương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hoạt động du lịch thích ứng với biến đổi khí hậu; nạo vét sông để thoát lũ, khai thông lòng sông phát triển các loại hình du lịch sông nước, du lịch sinh thái...; quản lý của các nhà đầu tư vào những khu vực có đa dạng sinh học và có hệ sinh thái nhạy cảm như rừng dừa nước Cẩm Thanh, khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An).

Trên toàn địa bàn Quảng Nam, có tổng cộng 38 chương trình, dự án lớn được thiết kế để ứng phó biến đổi khí hậu.

Được biết, tiếp sau Hội An là các khu vực bị ngập lụt nặng như Điện Bàn (26,19%), Duy Xuyên (15,97%), Núi Thành (15,10%)...

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.