Dẹp ngay tức khắc nạn chèo kéo khách

20/03/2016 17:48 GMT+7

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đối với lực lượng công an khi nghe các doanh nghiệp du lịch phản ánh về tình trạng chèo kéo khách ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Khách du lịch mua sắm tại Quảng Bình - Ảnh: Trương Quang NamKhách du lịch mua sắm tại Quảng Bình - Ảnh: Trương Quang Nam
Hôm nay 20.3, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn. Buổi gặp mặt do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài chủ trì, tham dự có gần 300 doanh nghiệp, đơn vị trong các lĩnh vực khai thác, lữ hành, khách sạn, nhà hàng và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Đại diện các doanh nghiệp, chủ khách sạn, nhà hàng đã nêu nhiều ý kiến như: Tỉnh cần thành lập tổ chuyên nghiên cứu khách du lịch nghỉ dưỡng để tìm hiểu tại sao lượng khách nghỉ dưỡng, lưu trú tại các tỉnh, thành khác cao hơn, rồi từ đó lôi kéo thu hút khách đến Quảng Bình nhiều hơn; Khách sạn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động vì liên tục bị các ngành chức năng kiểm tra cứng nhắc; Cần làm đẹp con đường Trương Pháp, cho đầu tư mở rộng nhà hàng tại bãi tắm Nhật Lệ 2; tôn tạo nhà hàng tại biển Nhật Lệ để đẹp hơn, nhằm hút khách hơn; Giá cả tour tuyến tại Phong Nha - Kẻ Bàng cao, an ninh trật tự phức tạp như chèo kéo khách...
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt - Ảnh: Trương Quang NamChủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt - Ảnh: Trương Quang Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã giải đáp từng ý kiến một. Theo đó, ông đề nghị UBND TP.Đồng Hới nghiên cứu đề xuất làm vỉa hè và đèn trang trí đường Trương Pháp. Về nạn chèo kéo, Chủ tịch Hoài đề nghị: “Công an tỉnh và huyện Bố Trạch vào cuộc, dứt khoát phải dẹp ngay tức khắc”...
Ông Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh: “Đề nghị các ngành tạo điều kiện, đôn đốc giúp doanh nghiệp chứ không phải để tuýt còi người ta. Còn doanh nghiệp phải lấy chữ tín làm trọng, đó là niêm yết giá, nâng cao chất lượng phục vụ, không bao giờ để xảy ra tình trạng chặt chém, lừa đảo khách. Nếu để xảy ra sẽ cương quyết rút giấy phép, không có xử phạt hành chính nhằm chấn chỉnh, phát triển lâu dài. Rồi cung cấp đầy đủ thông tin cho du khách. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Đến 30.4 hoặc chậm nhất đến cuối tháng 5, các ngành phải thực hiện xong những kiến nghị, chỉ đạo trên”.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình, tổng lượt khách năm 2015 đến tỉnh này đạt gần 3 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt 3,3 nghìn tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.