‘Despicable Me 3’ trở thành bá chủ phòng vé Bắc Mỹ

03/07/2017 10:42 GMT+7

Tác phẩm hoạt hình về những tiểu quái da vàng Despicable Me 3 thống trị phòng vé không chỉ ở thị trường nội địa mà còn là tác phẩm có doanh thu ấn tượng nhất tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo thống kế thông tin phòng phòng vé từ tờ Hollywood Reporter, bộ phim Despicable Me 3 (Kẻ cắp mặt trăng 3) thu về 75,4 triệu USD từ 4.529 rạp Bắc Mỹ sau khi ra mắt vào ngày 30.6. Tuy nhiên, mức thu này lại không thỏa mãn được kì vọng của nhà sản xuất bởi trước đó, bộ phim được đánh giá là có thể đạt thành tích từ 85 đến 90 triệu USD.
Thành tích giảm sút này được lí giải là bởi sự “đổ bộ” ào ạt của các phim có quy mô từ trung bình cho đến vừa tới các rạp chiếu vào tuần này, phân tán sự chú ý của khán giả vào Despicable Me 3. Hơn nữa, vào cuối tuần vừa qua, người dân Mỹ cũng vô cùng bận rộn để chuẩn bị cho tuần lễ kỉ niệm ngày quốc khánh 4.7 nên lượng người tới phòng chiếu không nhiều.
Tuy nhiên, khả năng “cá kiếm” của bộ phim tại thị trường nước ngoài lại khiến hãng Universal “nở mày nở mặt”. Despicable Me 3 thu về 95,6 triệu USD từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, tác phẩm đứng đầu phòng vé khoảng 44 thị trường.
Tại một số nơi, bộ phim đã được ra mắt cách đây 2 tuần. Do đó, doanh thu quốc tế của Despicable Me 3 hiện rơi vào khoảng 116,9 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu của phim lên 192,3 triệu USD.
Dù đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ nhưng bộ phim không đáp ứng được kì vọng của nhà sản xuất Ảnh: Illmination Entertainment
Về phần nội dung, phần 3 của bộ phim về những “tiểu quái da vàng” Minion đạt được thành tích làng nhàng trên các trang bình phim với số điểm 65% trên Rotten Tomatoes và 6,5/10 của IMDb. Mức điểm này hiện đang thua xa con số 81% của Despicable Me 1 và 73% của Despicable Me 2.
Xếp sau Despicable Me 3 bất ngờ là tác phẩm “tân binh” kém tên tuổi Baby Driver với doanh thu 30 triệu USD sau 5 ngày ra mắt. Trong đó, 21 triệu USD là doanh thu 3 ngày cuối tuần. Đối với một tác phẩm hành động có kinh phí chỉ 34 triệu USD thì đây là con số vô cùng khả quan. Bộ phim hưởng lợi từ hiệu ứng truyền miệng tốt khi được khán giả đánh giá cao.
Anh chàng "quái xế" có gương mặt điển trai của Baby Driver Ảnh: TriStar Pictures
Không quy tụ dàn ngôi sao hạng A nhưng Baby Driver được đánh giá là “thỏi nam châm” của phòng vé nhờ nội dung mới lạ và hấp dẫn. Phim kể về Baby (Ansel Elgort), một “quái xế” ẩn dưới gương mặt non choẹt, chuyên lái xe cho các phi vụ cướp bóc dưới sự điều khiển của ông trùm Doc (Kevin Spacey).
Ngày qua ngày, anh nhận ra mình thật sự chán ghét công việc này và muốn “quy ẩn giang hồ”. Tuy nhiên, với việc ông trùm dùng tính mạng của những người thân yêu để uy hiếp anh, Baby bất đắc dĩ phải thực hiện một phi vụ cuối cùng cho lão.
Vào cuối tuần này, phòng vé thế giới sẽ chào đón một “siêu sao” khác là Spider-Man: Homecoming. Với lợi thế là tác phẩm “bom tấn” duy nhất được ra mắt trong khoảng thời gian nói trên, bộ phim mới về siêu anh hùng nổi tiếng được hi vọng sẽ tạo cú hích phòng vé cho hãng Sony sau chuỗi ngày ảm đạm vừa qua.
Tom Holland được hi vọng sẽ mang đến may mắn cho hãng phim Sony Pictures Ảnh: Sony Pictures

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.