ĐH Quốc gia TP.HCM chưa tuyển sinh riêng

24/12/2011 00:20 GMT+7

Sáng 23.12, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, khẳng định: “Trong năm 2012, ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục sử dụng phương thức “ba chung” (chung đề, chung đợt và chung kết quả thi) trong tuyển sinh, chưa tiến hành tuyển sinh theo phương thức riêng”.

Sáng 23.12, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, khẳng định: “Trong năm 2012, ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục sử dụng phương thức “ba chung” (chung đề, chung đợt và chung kết quả thi) trong tuyển sinh, chưa tiến hành tuyển sinh theo phương thức riêng”.

Tiến sĩ Nghĩa cho biết: “Năm 2012, ĐHQG có thể sẽ không tổ chức thi mà chuyển sang xét tuyển một số ngành dựa trên kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012. Đó sẽ là những ngành khó tuyển sinh của các năm trước đó như: triết học, lịch sử...; các ngành đã được kiểm định, như: công nghệ thông tin (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc tế), cơ khí (ĐH Bách khoa), công nghệ sinh học (ĐH Quốc tế), Việt Nam học (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn)”.

ĐHQG có thể sẽ triển khai việc xét tuyển thẳng học sinh Trường phổ thông năng khiếu vào các trường thành viên trong năm 2012.  

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.