Đi bắt ốc, 2 em nhỏ ở Bình Phước bị đuối nước thương tâm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
23/07/2019 19:19 GMT+7

Chiều 23.7, ông Cao Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Sơn Giang, TX.Phước Long (Bình Phước) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa 22.7, em Mai Anh Kiệt (13 tuổi) và Nguyễn Phi Hùng (11 tuổi) được anh Mai Văn Tèo (32 tuổi, ngụ P.Sơn Giang) dẫn đi bắt cua, ốc tại khu vực ruộng thuộc khu phố Bình Giang 1 (P.Sơn Giang).
Một lúc sau, em Kiệt và Hùng than mệt nên đứng lại nghỉ tại khu vực gần hồ bỏ không của gia đình ông Trần Văn Nam, còn anh Tèo tiếp tục đi bắt ốc.

Đi bắt ốc, 2 bé trai trượt chân xuống hồ nước chết đuối

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Tèo quay lại thì không thấy 2 em Kiệt và Hùng liền chạy đi tìm. Khi ra bờ hồ, anh Tèo phát hiện có dấu trượt chân và nón của hai em bỏ phía trên bờ, liền hô hoán người dân xung quanh và lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Sau đó, 2 em Kiệt và Hùng được vớt lên bờ nhưng đã tử vong trước đó.
Đi bắt ốc, 2 em nhỏ bị đuối nước thương tâm1

Gia đình đang tổ chức mai táng cho 2 cháu bé

Được biết, gia đình 2 em Kiệt và Hùng có hoàn cảnh khó khăn, từ Nghệ An và Thanh Hóa vào Bình Phước làm thuê bằng nghề thợ hồ, bóc vỏ hạt điều nhiều năm nay.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng phối hợp các mạnh thường quân trong và ngoài TX.Phước Long tổ chức hỗ trợ mai táng và hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho gia đình hai nạn nhân bị đuối nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.