Đi chơi Sài Gòn

03/09/2012 03:15 GMT+7

Có nhiều điểm tham quan và dịch vụ ở TP.HCM để du khách khám phá. Nhưng phải tìm hiểu một cách cẩn trọng nếu bạn lần đầu tới thành phố này.

Đi chơi Sài Gòn
Hội trường Thống Nhất ở TP.HCM - Ảnh: Diệp Đức Minh

Chơi đâu, ăn gì ?

Năm 2011, theo Sở VH-TT-DL TP.HCM, có 14 triệu lượt khách từ khắp các địa phương trong cả nước đến TP.HCM. Không có thống kê cụ thể là khách đến với mục đích gì, nhưng chắc chắn một điều rất nhiều người trong số đó lần đầu tới TP.HCM để du lịch hoặc buôn bán, thăm thân nhân kết hợp với đi chơi. Các công ty du lịch cũng ghi nhận, xu hướng khách từ các tỉnh phía bắc du lịch vào TP.HCM, rồi từ đây tham quan miền Tây, Vũng Tàu ngày càng đông.

Tuy nhiên, nếu đi chơi tự do, thì đâu là những điểm đến để bạn ưu tiên chọn lựa ở TP.HCM? Tổng hợp từ sự tư vấn của nhiều công ty du lịch, khách có thể tự thiết kế cho mình một tour tùy theo thời gian mà bạn có. Trong trường hợp chỉ vỏn vẹn một ngày ở TP.HCM, thì tour khả thi nhất là tham quan địa đạo Củ Chi. Cách trung tâm TP khoảng 70 km, địa đạo Củ Chi nằm ở hướng tây - bắc, theo đường xuyên Á chạy một mạch sẽ tới nơi. Nếu có xe riêng càng tốt, nếu không khách có thể đến đây bằng xe buýt. Điểm tham quan này chưa khi nào nằm ngoài lịch trình của du khách nước ngoài khi thăm TP.HCM. Vì thế, bạn cũng đừng nên bỏ qua một hành trình đầy mê hoặc khi chui xuống địa đạo, lót dạ món ăn dân dã địa phương hay khám phá đời sống người dân bản xứ.

Buổi trưa, bạn nên ghé qua làng nghề Một thoáng Việt Nam ở ấp Phú Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, gần bên địa đạo và đền Bến Dược. Sở dĩ phải tới chỗ này, vì bạn sẽ có dịp ngồi ăn trưa dưới bóng mát vườn cây, ao cá, đầm sen, nhấp chén rượu quê với cá lóc nướng trui, canh bầu hoặc ăn chén chè nóng, thưởng thức trái cây chín vừa hái xuống. Hoặc du khách đi thêm một chặng đường nữa để tới quán bò tơ Xuân Đào, thử món bò đặc trưng thơm ngon của vùng đất Củ Chi.

Hành trình tham quan nội thành sẽ bắt đầu với Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bưu điện TP, Nhà thờ Đức Bà và Bảo tàng Lịch sử. Các điểm đến này nằm gần kề nhau nên rất tiện di chuyển. Kết thúc chuyến đi là tới chợ Bến Thành, để xem đời sống trong chợ miền Nam sẽ khác gì chợ miền Trung, miền Bắc. Khách có thể mua quà lưu niệm hoặc ghé vào sạp trái cây nằm trên đường Lê Thánh Tôn, phía cổng Bắc của chợ để chọn những loại trái mà mình có thể chưa bao giờ được thưởng thức.

Điểm đến khác có thể thay thế chợ Bến Thành, không đâu khác là Thương xá Tax hay các trung tâm mua sắm, các cửa hiệu trên đường Đồng Khởi, Lê Lợi... Rong ruổi ở chợ xong, khách có thể lên du thuyền trên sông Sài Gòn ở bến Bạch Đằng để qua Bình Quới ăn tối, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống hoặc lênh đênh trên sông và ăn tối ngay trên tàu.

Những điều lưu ý

Trong trường hợp bạn có hơn 1 ngày ở TP.HCM, có thể dành thời gian khám phá phố cổ người Hoa ở Chợ Lớn (Q.5); dẫn con đi Đầm Sen hoặc Suối Tiên, hay xa hơn là tới Cần Giờ. Nhưng cho dù có đi đâu chăng nữa, bạn cũng nên lưu ý nhiều điều ở TP.HCM, nhằm tránh những sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào và phá hủy không thương tiếc chuyến đi của bạn.

Trước tiên là xe cộ. Nhiều người nước ngoài đúc kết rằng xe ở TP.HCM sẽ tránh bạn, nhưng đừng chủ quan. Hãy chủ động tránh xe trước khi có ai đó để mắt tới bạn khi qua đường. Còn một điều nữa là cẩn thận với cướp giật. Dây chuyền trên cổ, bông tai quý giá, các loại thẻ ngân hàng, nếu không cần thiết, nhất định đừng mang theo kẻo bị móc túi ở đâu đó.

Một lưu ý khác là bạn hãy nhìn thật kỹ bảng hiệu taxi ở gần các điểm tham quan trước khi chọn một chiếc nào đó để di chuyển. Chắc chắn phải chọn loại taxi có thương hiệu quen thuộc ở TP.HCM. Coi chừng taxi nhái, hoặc taxi không chạy theo đồng hồ. Nhiều người bị “chém” không thương tiếc vì chạy lòng vòng, nên nếu có GPS, bạn cần xác định lộ trình rõ ràng để nhắc nhở tài xế ngay lập tức khi có biểu hiện gian dối. Cách tốt nhất là báo với tổng đài nếu anh ta có biểu hiện không chính đáng.

“Mua đồ phải trả giá”, đó là câu cửa miệng của bất kỳ hướng dẫn viên du lịch nào ở TP.HCM. Người bán hàng ở đây không quá khó chịu khi ai đó cố tình trả giá để được món hàng rẻ hơn, trừ trường hợp đã niêm yết giá cụ thể. Vào quán ăn, bạn cũng nên tham khảo bảng giá trước khi chọn món. Quán ốc lề đường cũng có giá trong thực đơn đấy.  

N.T.Tâm

>> Các điểm tham quan, vui chơi đông nghịt
>> Lộn xộn tại các điểm tham quan
>> Sắp có tàu du lịch Sài Gòn - Phan Thiết
>> Tàu du lịch Sài Gòn - Phan Thiết: Mua vé qua điện thoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.