Di dân triệt để ra khỏi những nơi có nguy cơ cao xảy ra lở đất, lũ quét

25/09/2006 00:12 GMT+7

Để chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 5, ngày 24/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công điện khẩn số 1503/CĐ – TTg gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, một số bộ, UBND các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc nội dung các Công điện số 45; số 46 ngày 23/9/2006 của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương kêu gọi tàu thuyền còn lại trên biển vào nơi trú ẩn, tổ chức neo đậu tàu thuyền tránh trú an toàn; rà soát lại phương án cứu hộ, cứu nạn, kiên quyết di dời dân ở những vùng bão trực tiếp đi qua có thể gây hậu quả nguy hiểm (đặc biệt các vùng cửa sông, ven biển, vùng trũng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở) đến nơi an toàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh chỉ đạo các huyện, xã thuộc khu vực miền núi thực hiện các biện pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, tổ chức di dân triệt để ra khỏi những nơi có nguy cơ cao xảy ra lở đất, lũ quét. Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo, thống nhất các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả của bão trên địa bàn. Bộ Quốc phòng có phương án bố trí lực lượng và phương tiện cần thiết để tham gia phòng, chống bão và khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo các trung tâm tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị lực lượng và phương tiện, chủ động phối hợp với lực lượng của các quân khu trên địa bàn, sẵn sàng ứng cứu và thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn kịp thời.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông chỉ đạo ngay các Đài thông tin Duyên hải theo dõi, xử lý phát tin kịp thời về diễn biến bão số 5. Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 và tình hình mưa lũ, thông báo kịp thời cho các bộ, ngành, địa phương và nhân dân để chủ động đối phó.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.