Di dời khẩn cấp các hộ gia đình sống bên taluy sạt lở ở Hạ Long

16/07/2014 20:22 GMT+7

UBND TP Hạ Long vừa ra quyết định di dời khẩn cấp 6 hộ gia đình sống bên taluy sạt lở tại đường dẫn lên cầu vượt Bàn Cờ Cái Lân, tổ 2 khu 10 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

(TNO) UBND TP Hạ Long vừa ra quyết định di dời khẩn cấp 6 hộ gia đình sống bên taluy sạt lở tại đường dẫn lên cầu vượt Bàn Cờ Cái Lân, tổ 2 khu 10 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

>> Di dời khẩn cấp chung cư sắp sập ở Hạ Long
>> Vụ 'hố tử thần' ở Quảng Ninh: Đã có 17 hộ dân phải di dời khẩn cấp
>> Di dời các hộ dân khỏi khu vực sạt lở đất
>> Di dời khẩn cấp 1.250 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở
>> Di dời khẩn cấp hơn 30 hộ dân tránh lũ quét

Việc di dời phải hoàn thành trong ngày hôm nay, 16.7.

Đây chính là bờ kè sạt lở nguy hiểm được Thanh Niên Online phản ánh hôm qua 15.6.

Công trình này nằm trong gói thầu số 9, tiểu dự án Hạ Long - Cảng Cái Lân - Cầu vượt Bàn Cờ, trong tổng dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đường sắt, Cục đường sắt Việt Nam. Hệ thống kè được hoàn thiện cuối tháng 1.2014.

Ngày 28.6 vừa qua, sau trận mưa lớn, 30 m bờ kè bị sạt lở.

Ngày 5.7, 50 m của bờ kè tiếp tục sạt, kéo hàng trăm khối đất đá cùng toàn bộ đường dân sinh của 6 hộ dân tổ 2 khu 10 phường Bãi Cháy xuống vực sâu.

6 hộ dân tại đây nơm nớp trong lo sợ ngôi nhà của mình sẽ bị kéo xuống vực.

Di dời khẩn cấp các hộ gia đình sống bên taluy sạt lở ở Hạ Long
Bờ kè sạt lở 80 m chỉ sau 6 tháng sử dụng, đe dọa tính mạng hàng chục người dân - Ảnh: Thúy Hằng
Di dời khẩn cấp các hộ gia đình sống bên taluy sạt lở ở Hạ Long
Người dân sống tại 6 ngôi nhà sát bờ kè được di dời khẩn cấp trong chiều nay - Ảnh: Thúy Hằng

Từ đầu giờ chiều nay 16.7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo TP.Hạ Long đã đi kiểm tra tình hình sạt lở đất tại khu vực trên.

Qua kiểm tra của ngành chức năng đã xác định khu vực này là khu vực rất nguy hiểm, đặc biệt phát hiện thêm các vết nứt dọc, nứt ngang phía trên đồi; các vết nứt này rộng có khi đến 50 cm.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó chỉ tịch UBND TP.Hạ Long cho biết, trước mắt, các hộ dân sẽ tự thuê nhà để ở tạm, nếu chưa thuê được nhà, thành phố sẽ bố trí để người dân về ở tạm tại nhà văn hóa Khu 10 và có chính sách hỗ trợ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tiến hành kiểm đếm tài sản của 6 hộ dân và có phương án hỗ trợ, bồi thường khi di dời. 

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.