TNO

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan

28/05/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Không ít du khách đi lạc dẫu đang cầm bản đồ chỉ dẫn trong tay bởi sự tráng lệ của hoàng cung này.

(iHay) Mỗi khi bước vào Hoàng cung Thái Lan (Bangkok, Thái Lan), không ít du khách đi lạc dù cầm bản đồ chỉ dẫn trong tay.

>> Có một Thái Lan rất khác

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 13
Hoàng cung Thái Lan là một phức hợp các di tích nằm kề nhau 

Với phức hợp các di tích nằm kề nhau gồm cung điện Chitralada, quốc tự Wat Phra Kaew, Chakri Mahaprasad, cung điện Hoàng gia và cung điện Huy Hoàng, du khách không khỏi choáng ngợp và “vấp ngã” vì mải ngước nhìn những tòa nhà nguy nga.

Cung điện Hoàng gia là một ví dụ điển hình của việc kết hợp kiến trúc truyền thống Thái Lan với phong cách phương Tây. Cung điện Huy Hoàng là một khu vực rộng lớn gồm đền thờ hoàng tộc, nơi sưu tầm vũ khí hoàng gia, những đồng tiền và viện bảo tàng nhỏ lưu giữ đồ tạo tác của cung điện Huy Hoàng…
 

  Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 8
Nguy nga cung điện Huy Hoàng

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 9
Ngai vàng được lưu giữ nơi đây, du khách vào bên trong tham quan nhưng không được quay phim, chụp ảnh

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 10
Du khách thích thú chụp hình với những anh lính canh gác

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 11
Con người thật nhỏ bé trước những cung điện đồ sộ

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 12
Tinh xảo từ mọi góc nhìn

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 14
Bên cạnh cung điện nguy nga tráng lệ là những thảm cỏ xanh ngắt một màu

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 15
Hoàng cung Thái Lan luôn là điểm đến thu hút du khách

Cung điện Chitralada là nơi ở của vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej (Rama IX) và hoàng hậu Sirikit tại Bangkok. Vua Bhumibol là vị vua đầu tiên của triều đại Chakri sống ở Cung Chitralda.

 Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 7
Lối vào tòa nhà Chakri Mahaprasad

Chùa Phật Ngọc (Wat Phra Kaew) được xem là ngôi chùa linh thiêng nhất ở đất nước này. Nhiều người Thái tin rằng những ai viếng thăm ngôi chùa trong cung điện nơi có bức tượng Phật bằng ngọc xanh sẽ nhận được phước lành… Chùa bao gồm hơn 100 tòa nhà cao tầng và là ngôi chùa duy nhất không có tu sĩ.

Những ai đến lần đầu ắt phải thốt lên khi thấy khắp nơi là vàng, rất nhiều vàng, những tháp dát vàng, chùa vàng, những đỉnh vàng, chóp vàng...

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 1
Quốc tự Wat Phra Kaew, còn gọi chùa Phật Ngọc, ngôi chùa được người dân Thái xem là linh thiêng nhất

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 3
Kiến trúc độc đáo, vàng lấp lánh khắp nơi

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 4
Choáng ngợp trước những ngọn tháp dát vàng 

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 5
Hàng trăm bức tượng cao lớn hai bên lối đi

Đi lạc trong Hoàng cung Thái Lan 2
Một góc dành đề người dân và du khách cầu nguyện

Nằm trên diện tích 218.400m2 được bao bọc bởi lớp tường thành dài 1.900m, Hoàng cung Thái Lan là biểu tượng của Vương quốc Thái lan. Thật không nói ngoa khi cho rằng đến Thái Lan mà chưa vào Hoàng cung coi như chưa đặt chân đến vương quốc này.

Du ký của Tuyết Khoa

>> Giật mình' ở bảo tàng sáp Thái Lan
>> Thăm cây cầu Kwai lịch sử của Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.