Đi thi tốt nghiệp lần 6

03/06/2013 19:40 GMT+7

(TNO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, thí sinh (TS) Hồ Văn Nhê (34 tuổi, người dân tộc Tà Ôi, sống tại xã Hồng Thái, H.A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) có lẽ là TS đi thi tốt nghiệp nhiều lần nhất tỉnh (6 lần).

(TNO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, thí sinh (TS) Hồ Văn Nhê (34 tuổi, người Tà Ôi, sống tại xã Hồng Thái, H.A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) có lẽ là TS đi thi tốt nghiệp nhiều lần nhất tỉnh (6 lần).

Anh Nhê đi thi tốt nghiệp THPT từ năm 2007. Kể từ đó đến nay, năm nào anh cũng khăn gói gần trăm cây số từ miền núi cao A Lưới về thành phố Huế thi tốt nghiệp vì các lần thi trước chưa đạt.

Đi thi tốt nghiệp lần 6
Anh Hồ Văn Nhê (34 tuổi, bên trái) đi thi tốt nghiệp THPT lần 6

Năm nay, anh Nhê chỉ cần thi 4 môn trong tổng số 6 môn vì năm 2012 anh được bảo lưu số điểm hai môn toán và vật lý.

Như vậy, sau ngày thi hôm nay anh đã hoàn thành xong kỳ thi vì ngày mai thi 2 môn mà anh đã được bảo lưu.

“Đây là lần thứ 6 mình tham gia thi tốt nghiệp. Mình muốn có bằng tốt nghiệp cấp 3 để đi làm việc. Nếu đậu, mình sẽ thi đại học. Bốn môn thi vừa qua, mình làm bài cũng tạm tạm”, anh Nhê cho biết.

Tin, ảnh: Tuyết Khoa

>> Cùng đi thi tốt nghiệp với cô bé nghèo học giỏi
>> Một cảnh sát bị tai nạn khi bảo vệ thi tốt nghiệp
>> Chủ tịch xã đi thi tốt nghiệp
>> 3 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp vì tai nạn giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.