Đi thực tế đào được trang sức vàng 4.300 năm

05/08/2014 20:00 GMT+7

(TNO) Một nhóm học sinh tiểu học Anh trong chuyến đi thực tế đã tìm thấy một món đồ trang sức bằng vàng ròng rất hiếm, có niên đại từ năm 2.300 trước công nguyên.

(TNO) Một nhóm học sinh tiểu học Anh trong chuyến đi thực tế đã tìm thấy một món đồ trang sức bằng vàng ròng rất hiếm, có niên đại từ năm 2.300 trước công nguyên.

Đi thực tế đào được trang sức vàng 4.300 năm 2
Đồ cài tóc bằng vàng có từ thời kỳ đồ đồng - Ảnh: North Pennines AONB

Một nhóm gồm 4 học sinh tiểu học đã khai quật được 1 trong những đồ vật kim loại có niên đại cổ nhất trên nước Anh, theo tờ The Independent.

Được biết, các em là học sinh của Trường tiểu học Alston ở Cumbria, đang tham gia một cuộc khai quật tại Kirkhaugh, Northumberland, thì phát hiện một vật nhỏ màu vàng trong lúc đào bới.

Đồ cài tóc, chiều dài khoảng 33 mm, có từ thời đồ đồng, đã được tìm thấy bên cạnh 3 đầu mũi tên và một chiếc nút đen.

BBC dẫn lời cậu bé 8 tuổi Luca Alderson cho hay: “Khi mới nhìn thấy nó, cháu cũng vui nhưng lại nghĩ nó làm bằng nhựa. Khi biết được nó làm bằng vàng ròng, cháu thật sự vui mừng”.

Phát hiện của nhóm 4 cậu bé tiểu học được cho là có tầm quan trọng ngang với cuộc khai quật tại Kirkhaugh do nhà khảo cổ học nổi tiếng Herbert Maryon dẫn đầu vào năm 1935.

Phi Yến

>> Nga khai quật hai bộ xương khủng long còn nguyên vẹn
>> Khai quật phần mộ thầy tế quyền lực Ai Cập cổ
>> Trang sức cổ Việt Nam
>> Triển lãm trang sức cổ xưa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.