TNO

Đỉa dài 7cm chui vào cổ họng học sinh suốt 1 tháng

07/04/2015 19:36 GMT+7

(iHay) Con đỉa chui vào cổ họng của cậu bé khiến cậu thường xuyên bị viêm họng và ngất xỉu.

(iHay) Con đỉa chui vào cổ họng của một học sinh khiến cậu thường xuyên bị viêm họng và ngất, theo Mirror.

>> Suýt chết vì lươn sống chui vào cổ họng suốt 5 tiếng 

 
Con đỉa - Ảnh minh họa: Chụp từ clip YouTube


 
Xiabo Chien, học sinh 11 tuổi ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), hay bị đau họng và chóng mặt. Mẹ của Xiabo là Xiang Tung (33 tuổi) cho biết: "Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ con trai bị cúm khi nó bảo bị đau họng và chóng mặt. Chúng tôi đã cho con uống thuốc rồi để nằm nghỉ trên giường nhưng tình hình có vẻ không khả quan hơn".

Cậu bé được bố mẹ đưa ngay đến bệnh viện xét nghiệm. Tại đây, tất cả đều phát hoảng khi phát hiện sinh vật lạ ớn lạnh trong cổ họng của Xiabo khi xem hình ảnh X-Quang.

Người phát ngôn của bệnh viện cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra rằng cháu bé đã nuốt phải ấu trùng đỉa. Nó đã phát triển đến 7cm và mỗi lần nó cuộn tròn lại thì làm tắc nghẽn đường thở, khiến cậu bé bất tỉnh".

Theo CEN, con đỉa đã "tạm trú" trong cổ họng của Xiabo cả tháng trời.

Rất may, con đỉa không làm viêm nhiễm bên trong cổ họng cậu bé và các bác sĩ có thể xử lý nhẹ nhàng mà không để xảy ra bất kỳ biến chứng nào. Cậu bé Xiabo hiện đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Về nguyên nhân con đỉa chui vào cổ họng Xiabo, các bác sĩ cho hay có thể cậu bé đã nghịch uống phải nước dưới ao khi đang trên đường đi học về. Nguồn nước ao này được dùng để tưới tiêu cho các cánh đồng của nông dân địa phương.

Sau khi bình phục, Xiabo đã hứa "sẽ không uống nước dưới ao nữa".

Phạm Như Quỳnh

>> Học sinh bị ép uống 'thuốc tiên' để vâng lời và thông minh hơn
>> Du học sinh khỏa thân ngồi thiền giữa đường
>> Bức tượng hai học sinh hôn nhau say đắm gây tranh cãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.