Dịch Covid-19: Brazil thứ hai thế giới về ca tử vong, cảnh báo nguy cơ ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
13/06/2020 08:20 GMT+7

Số ca Covid-19 tử vong ở Brazil ngày 12.6 vượt lên đứng thứ 2 thế giới , chỉ sau Mỹ, dấu hiệu cho thấy đại dịch khó kết thúc sớm, theo AFP.

Bộ Y tế Brazil ngày 12.6 ghi nhận thêm 909 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch này lên 41.828 người, vượt qua số ca Covid-19 tử vong của Anh (41.566 ca), chỉ sau Mỹ (hơn 114.000 ca), theo AFP.
Giới chuyên gia cảnh báo rằng số ca nhiễm Covid-19 thật sự ở Brazil có thể cao hơn nhiều lần so với con số được xác nhận là 828.810 ca. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro lâu nay chỉ xem Covid-19 là “cúm nhẹ” và đã chỉ trích  quan chức các bang về việc áp dụng biện pháp phong tỏa nhằm phòng, chống dịch bệnh này.

[VDIEO] Ấn tượng 100 "mộ Covid-19" trên bãi biển nổi tiếng của Brazil

 
Brazil đang nổi lên là tâm chấn mới trong cuộc chiến chống Covid-19 của thể giới, sau khi dịch bệnh này khởi phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hồi cuối tháng 12.2019. Ở Trung và Nam Mỹ đã có hơn 1,5 triệu ca nhiễm, trong đó có trên 70.000 ca tử vong, và vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đang chậm lại.
Ở Mỹ, với số ca nhiễm tăng lên hơn 2 triệu ca, nhiều bang ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao trở lại trong tuần này. Trong đó có hai bang đông dân nhất là Texas và Florida ngày 12.6 ghi nhận tỷ lệ nhập viện cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, theo Reuters.
Cùng ngày, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cảnh báo tình trạng nhập viện vì Covid-19 ở một số bang gia tăng có thể vượt tầm kiểm soát nếu không thực hiện nghiêm ngặt cơ chế truy nguồn lây bệnh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN, ông Fauci cho rằng khi những hạn chế về hoạt động kinh tế được dỡ bỏ, Mỹ có thể chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 gia tăng.

Hơn 7,6 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Brazil vượt Anh, xếp thứ 2 về số người tử vong

Trước diễn biến Covid-19 như trên, tại cuộc họp báo ngày 12.6, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ Robert Redfield nhấn mạnh: “Điều quan trọng là chúng ta nên nhớ rằng tình hình này chưa có tiền lệ và đại dịch chưa kết thúc". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.